1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp phản pháo ông Trump sau bình luận về Paris

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 25/2 đã phản pháo người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng bình luận trong một bài phát biểu rằng một người bạn của ông nghĩ “Paris giờ đây không còn là Paris” sau các vụ tấn công khủng bố.


Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Hollande (Ảnh: Free Malaysia Today)

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Hollande (Ảnh: Free Malaysia Today)

Reuters đưa tin, phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm một hội chợ ở Paris, Tổng thống Hollande nói rằng ông Trump nên bày tỏ sự ủng hộ đối với các đồng minh của Mỹ.

“Có chủ nghĩa khủng bố và chúng ta phải cùng nhau chống lại nó. Tôi nghĩ việc thể hiện sự nghi ngờ, dù là nhỏ nhất, đối với một quốc gia đồng minh không bao giờ là tốt. Tôi sẽ không làm như vậy với Mỹ và tôi mong tổng thống Mỹ cũng không làm như vậy với Pháp”, ông Hollande nói.

Trong một phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hôm 24/2, Tổng thống Trump đã một lần nữa chỉ trích cách xử lý của châu Âu đối với các vụ tấn công khủng bố khi nói rằng một người bạn tên Jim giờ đây không còn muốn đưa gia đình tới Paris.

Hơn 230 người đã thiệt mạng trong các loạt tấn công khủng bố tại Pháp từ đầu năm 2015, và nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 11 cùng năm.

“Tôi không muốn so sánh, nhưng ở đây mọi người không được tiếp cận súng. Ở đây không có những người mang súng và khai hỏa vào đám đông chỉ vì sự bất bình, gây ra thảm kịch”, ông Hollande nói.

Những bình luận của Tổng thống Trump cũng vấp phải sự phản đối từ Thị trưởng Paris Anne Hidalgo.

An Bình