1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp hứng chỉ trích vì không mời ông Putin tham gia lễ kỷ niệm Normandy

(Dân trí) - Phe đối lập tại Pháp đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron vì không mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ Normandy.

Dàn lãnh đạo thế giới kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ huyền thoại Normandy
Tổng thống Pháp hứng chỉ trích vì không mời ông Putin tham gia lễ kỷ niệm Normandy - 1

Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: PBS)

Ngày 6/6, Tổng thống Macron cùng lãnh đạo từ các nước đồng minh thân thiết của Pháp trên thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May đã cùng tham gia vào lễ tưởng niệm ngày quân Đồng minh đổ bộ Normandy, dấu mốc then chốt bắt đầu cho chuỗi thất bại của quân phát xít Đức trong Thế chiến 2.

Từ đầu tháng 6, phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov xác minh rằng Moscow không nhận được lời mời từ Pháp. Sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga sẽ chỉ cử một nhà ngoại giao ở Đại sứ quán ở Pháp tham gia. Chính điều này đã khiến phe đối lập ở Pháp tức giận với ông Macron vì không mời ông Putin tham gia sự kiện quan trọng trong năm chẵn (75 năm).

Trong những sự kiện kỷ niệm trước đây, các nhà lãnh đạo thế giới đã đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng Xô Viết trong cuộc đấu tranh tiêu diệt Đức quốc xã. Liên Xô cũng phải trả giá rất đắt cho chiến thắng này khi 26 triệu người đã thiệt mạng, hàng trăm thành phố, công trình bị phá hủy nghiêm trọng trong Thế chiến 2.

Lãnh đạo đảng đối lập Debout la France Nicolas Dupont Aignan gọi việc Pháp không mời ông Putin là “sự xúc phạm” tới người bạn Nga, quốc gia từng cùng Paris đấu tranh chống lại chủ nghĩa phát xít.

“Làm sao để lý giải được sự vắng mặt (của ông Putin) khi Liên Xô đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của quân Đồng minh? Thật không thể hiểu nổi. Tôi cho rằng đây là một quyết định bị ảnh hưởng bởi chính trị từ ông Macron”, ông Aignan nói, cho rằng điều này sẽ không tốt cho lợi ích của chính Pháp.

Ông Aignan cho rằng sai lầm trong một số chính sách hiện tại của châu Âu đang khiến cho Nga xoay trục hướng về phía đông.

Lãnh đạo đảng National Rally Marine Le Pen cho rằng “thật sự đáng tiếc khi Nga không tham gia vào lễ tưởng niệm dù họ đã phải trả giá đắt” cho thành công của cuộc chiến.

Tổng thống Pháp hứng chỉ trích vì không mời ông Putin tham gia lễ kỷ niệm Normandy - 2

Tổng thống Putin và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng gặp nhau bên lề sự kiện tưởng niệm 70 năm quân Đồng minh đổ bộ Normandy năm 2014 (Ảnh: CBS)

Nhiều chính trị gia khác cũng đã lên tiếng phản đối chính phủ Pháp vì việc này.

“Lễ tưởng niệm Normandy là một sự kiện tụ họp ngoại giao quan trọng và các tổng thống tiền nhiệm của ông Macron đều đã mời đầy đủ các lãnh đạo tham gia”, ông Gilles Lebreton, nghị sĩ của Nghị viện Châu Âu, bình luận.

Trong một diễn biến khác, ông Putin đã nêu ý kiến về việc không được Pháp mời tới sự kiện năm nay.

“Về việc mời hay không mời, chúng tôi (Nga) cũng không mời mọi lãnh đạo tham gia mọi sự kiện mà Moscow tổ chức. Vì sao tôi luôn phải được mời đi toàn bộ các sự kiện? Tôi là một người chuyên đi “ăn cưới” hay sao? Điều này không có vấn đề gì với tôi”, ông Putin đưa ra phát biểu tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg.

Tổng thống Nga hóm hỉnh đùa rằng các lãnh đạo phương Tây có thể muốn “trao đổi các bí mật” trước khi bắt đầu liên lạc với Nga.

Đức Hoàng

Theo Sputnik