1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp bất ngờ thăm Nga giữa ồn ào về chiến hạm Mistral

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 6/12 đã bất ngờ đến thăm Nga nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến thương vụ tàu chiến lớp Mistral và cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Lãnh đạo Nga, Pháp gặp nhau tại Mátxcơva ngày 6/12.
Lãnh đạo Nga, Pháp gặp nhau tại Mátxcơva ngày 6/12.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo phương Tây đến Nga kể từ khi Ukraine rơi vào khủng hoảng.     
Phát biểu trước khi có cuộc thảo luận kín với người đồng cấp Pháp được tiến hành ngay tại Vnukovo gần thủ đô Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục đích chuyến thăm của ông Hollande nhằm khơi thông quan điểm khác biệt trong nhiều hồ sơ quốc tế nóng.

"Những vấn đề hiện nay rất phức tạp nhưng các cuộc thảo luận của chúng ta chỉ mang lại những kết quả khiêm tốn, và tôi dám chắc rằng chuyến thăm của ngài hôm nay, dù rất ngắn cho một chuyến thăm làm việc, cũng sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề", nhà lãnh đạo Nga nói.

Về phần mình, Tổng thống Hollande cũng bày tỏ mong muốn sẽ ngăn chặn được "những bức tường" ngăn cách giữa Nga và phương Tây.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta phải ngăn chặn những bức tường mới ngăn cách giữa đôi bên. Chúng ta phải cùng nhau tìm ra giải pháp", ông Hollande bày tỏ.

"Có những lúc chúng ta cần biết chớp thời cơ. Đây là một thời điểm như vậy", nhà lãnh đạo Pháp nói thêm.

Mặc dù cả hai nhà lãnh đạo không nhắc đến thương vụ tàu chiến hiện đại lớp Mistral đang là điểm nóng tranh cãi giữa hai nước, song theo các quan chức Điện Kremlin, đây chắc chắn là một trong những nội dung chính sẽ được hai ông bàn luận trong cuộc gặp kín ngay sau đó.

Chuyến thăm của ông Hollande diễn ra giữa lúc Nga và Pháp đang bùng lên những tranh cãi dữ dội liên quan đến việc Paris ngừng bàn giao chiến hạm Mistral cho Mátxcơva theo hợp đồng bán 2 chiếc được ký năm 2011.

Theo kế hoạch, Pháp phải bàn giao cho Nga chiếc tàu đầu tiên ngày 14/11 vừa qua, nhưng Paris đã trì hoãn vô thời hạn đến khi Mátxcơva đáp ứng các điều kiện chấm dứt khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Đáp lại, Nga đe dọa sẽ khởi kiện Pháp lên Tòa án trọng tài châu Âu để đòi bồi thường vị vi phạm hợp đồng.

Tổng thống Hollande là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến thăm Nga kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine cách đây hơn một năm, sự kiện đã đẩy quan hệ Đông - Tây rơi xuống mức thấp nhất và khiến Nga phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu.

Chuyến thăm được tiến hành khi Tổng thống Pháp trên đường trở về Paris sau chuyến thăm tới Kazakhstan và chỉ một ngày sau khi ông cam kết sẽ làm hết sức mình để vực dậy mối quan hệ đang xuống dốc giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.300 người.

Vũ Anh
 Theo AFP