1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Palestine giải tán chính phủ

(Dân trí) - Ngày 14/6, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã quyết định giải tán chính phủ đoàn kết dân tộc do Hamas lãnh đạo và ban bố tình trạng khẩn cấp.

Quyết định trên của Tổng thống Abbas đã được Chánh văn phòng Phủ tổng thống Tayeb Abdelrahim chính thức công bố vào khoảng 21 giờ địa phương (18 giờ GMT) tại một cuộc họp báo ở Ramallah, thuộc Bờ Tây.

 

Ông Abdelrahim cho biết Tổng thống Abbas cũng sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới ngay khi  tình hình cho phép.

 

Theo luật cơ bản của Palestine, tổng thống có quyền giải tán chính phủ và bổ nhiệm chính phủ khẩn cấp thay thế trong thời gian một tháng mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội.

 

Phản ứng trước quyết định trên, sáng 15/6, Thủ tướng bị phế truất Ismail Haniyeh của Palestine nói rằng việc Tổng thống Abbas quyết định sa thải ông và chính phủ do tình trạng bạo lực ở Gaza là "hấp tấp". Ông Haniyeh cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì chính phủ đoàn kết dân tộc của mình.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở dải Gaza, ông Haniyeh cho rằng Tổng thống Abbas và các cố vấn của ông ta đã không tính đến "những hậu quả của quyết định nói trên, cũng như những tác động của nó đối với tình hình thực địa".

 

Ông Haniyeh đã không chấp thuận việc chính phủ của ông bị giải tán và nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục quan hệ với các phái... và tiếp tục với một chính phủ đoàn kết dân tộc". Ông cũng bác bỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine độc lập ở dải Gaza, mà không bao gồm khu Bờ Tây - một lựa chọn đã từng được phía Israel nêu ra.

 

Các nhân chứng cho biết ngày 14/6 đại bản doanh của Fatah ở dải Gaza đã rơi vào tay các chiến binh thuộc Phong trào Hamas Hồi giáo đối lập, sau một cuộc đọ súng ác liệt kéo dài nhiều giờ.

 

Tổng thống Abbas đã ra quyết định giải tán chính phủ sau sự việc ngày 14/6, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của nhóm Fatah tại dải Gaza.

 

Kiến Văn