1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pakistan: Osama bin Laden có thể đã chết

(Dân trí) - Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari hôm qua nói rằng Osama bin Laden có thể đã chết, sau khi các quan chức tình báo không tìm thấy dấu vết nào của trùm khủng bố Al-Qaeda.

Tổng thống Pakistan: Osama bin Laden có thể đã chết - 1
Trùm khủng bố Osama bin Laden.
 
Ông Zardari cho hay, các cố vấn của ông tại Pakistan và các cơ quan tình báo Mỹ đều không phát hiện ra nơi ẩn náu của lãnh đạo Al-Qaeda kể từ khi kênh truyền hình Al Jazeera phát một cuốn băng âm của bin Laden hồi tháng 3.

Nhưng không giống với những lần trước đó, độ xác thực của cuốn băng ghi âm được cho là của bin Laden không được Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) chứng thực.

“Người Mỹ nói với tôi rằng họ không biết ông ta ở đâu. Và các cơ quan tình báo của chúng tôi cho rằng bin Laden không còn tồn tại nữa, ông ta đã chết”, Tổng thống Pakistan nói với các nhà báo.

Gần đây đã xuất hiện các báo cáo về sức khỏe suy giảm của bin Laden, đặc biệt là những tin tồn liên quan tới việc thủ lĩnh Al-Qaeda mắc bệnh thận. Ông Zardari nói, các cố vấn của ông tin rằng có ít nhiều phần trăm sự thật trong những tin đồn đó. “Không có tin tức gì. Rõ ràng họ cảm thấy ông ta không còn tồn tại nhưng thông tin này chưa được chứng thực”.

Người tiền nhiệm của ông Zardari, cựu Tổng thống Pervez Musharraf, cũng đưa ra ý kiến tương tự cho rằng thủ lĩnh của Al-Qaeda có thể đã chết. Nhưng các quan chức Mỹ khẳng định bin Laden có thể không còn ẩn náu tại vùng đồi núi dọc biên giới Afghanistan và Pakistan.

Những bình luận của Tổng thống Pakistan diễn ra vào thời điểm ông Zardari muốn đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng không nên lo lắng về an ninh kho hạt nhân của Pakistan.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bày tỏ lo ngại rằng kho vũ khí hạt nhân của Pakistan có thể rơi vào tay Taliban nếu chính phủ Pakistan không thể ngăn chặn sự bành trướng của phiến quân tại tỉnh biên giới tây bắc (NWFP).
 
An Bình
Theo Telegraph