1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama hủy chuyến thăm Malaysia vì chính phủ Mỹ đóng cửa

(Dân trí) - Ông chủ Nhà Trắng Barack Obama đã hủy một chuyến thăm tới Malaysia vào cuối tuần này do chính phủ Mỹ đóng cửa, văn phòng của Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay 2/10 cho biết.

Tổng thống Obama đang đau đầu với việc chính phủ Mỹ bị đóng cửa.

Tổng thống Obama đang đau đầu với việc chính phủ Mỹ bị đóng cửa.

Theo kế hoạch, ông Obama sẽ có bài phát biểu tại Malaysia vào ngày 11/10 trong khuôn khổ chuyến công du 4 quốc gia Đông Nam Á. Nhưng giờ đây, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thay ông Obama làm việc đó, văn phòng của Thủ tướng Najib cho hay.

Một nữ phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Najib ngày 2/10 đã xác nhận các thông tin trên báo chí Malaysia nói rằng chuyến thăm của ông Obama bị hủy.

Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến bắt đầu chuyến công du châu Á vào thứ 7 này nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế. Ngoài Malaysia, ông Obama dự kiến cũng tới thăm Indonesia, Brunei và Philippines.

Theo kế hoạch, ông Obama sẽ tham dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bali, Indonesia và hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) tại Brunei vào tuần tới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu cuộc khủng hoảng ngân sách tại Washington có khiến Tổng thống Mỹ phải hủy lịch trình còn lại hay không.

Chính phủ Philippines từ chối bình luận về kế hoạch chuyến thăm của ông Obama.

Cho tới nay Nhà Trắng chưa công bố bất kỳ sự thay đổi nào đối với các kế hoạch công du Đông Nam Á của Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney ngày 1/10 nói rằng ông Obama vẫn muốn tham dự các hội nghị thượng đỉnh khu vực.

Trước đó, kể từ sau nửa đêm ngày 30/9, chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa một phần sau khi 2 viện của quốc hội không đạt được thỏa thuận về vấn đề ngân sách.

Với việc không có ngân sách cho năm tài khóa mới bắt đầu từ 1/10, hơn 700.000 công chức liên bang phải nghỉ việc không lương, trong khi các công viên quốc gia, các bảo tàng và nhiều tòa nhà bị đóng cửa.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ bị đóng cửa trong 17 năm. Lần đóng cửa gần đây nhất diễn ra vào năm 1996 khi ông Bill Clinton làm tổng thống.

An Bình
Theo AFP