1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama hối thúc Israel công nhận Palestine độc lập

(Dân trí) - Phát biểu trong chuyến thăm Israel, Tổng thống Mỹ Obama đã lên tiếng hối thúc chính quyền nhà nước Do thái cùng với Palestine trở lại bàn đàm phán hòa bình. Ông tin rằng một nhà nước Palestine độc lập là giải pháp duy nhất để có hòa bình.

Ông Obama đang muốn hối thúc Palestine và Israel trở lại đàm phán
Ông Obama đang muốn hối thúc Palestine và Israel trở lại đàm phán

Tuyên bố đáng chú ý trên được người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra trong bài phát biểu trước các sinh viên người Israel tại Jerusalem. Không chỉ khẳng định việc Israel tôn trọng chủ quyền của Palestine là “con đường duy nhất để có an ninh thực sự” trong khu vực. Và rằng người Palestine “có quyền được là những người tự do trên mảnh đất của mình”. 

Trước đó tại Ramallah, ông Obama đã hối thúc phía Palestine từ bỏ yêu cầu phía Israel phải chấm dứt việc xây dựng các khu định cư. 

Phát biểu tại trung tâm hội nghị Jerusalem trước toàn thể công chúng Israel, ông Obama đã nhắc lại lịch sử của người Do Thái và nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa Mỹ và Israel. Nhưng ông cho rằng nhà nước Do Thái đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng và rằng “cách duy nhất để Israel thực sự trường tồn và phát triển như một nhà nước dân chủ đó là thông qua việc công nhận sự tồn tại của một nhà nước Palestine độc lập”.

Ông chủ Nhà Trắng hối thúc người Israel hãy “nhìn thế giới thông qua đôi mắt của chính họ”, và rằng quyền tự quyết và công lý với người Palestine phải được công nhận”. Obama cũng chỉ trích việc Israel xây dựng các khu định cư trên các vùng đất mà người Palestine muốn là một phần của nhà nước của họ trong tương lai. Hành động này được vị Tổng thống Mỹ miêu tả là “không có tính xây dựng đối với mục tiêu có được hòa bình”.

Cho đến nay các khu định cư của Israel vẫn là trở ngại chính trong tiến trình hòa bình bởi người Palestine luôn khẳng định việc chấm dứt xây dựng các khu định cư là điều kiện tiên quyết trước khi có thể nối lại đàm phán.

Ông Obama cũng ủng hộ quan điểm này và một lần nữa tuyên bố với các phóng viên tại Ramallah hôm 21/3 rằng ông tin hoạt động xây dựng các khu định cư của Israel không thể giúp “thúc đẩy mục tiêu đạt được hòa bình”.

Nhưng trong tuyên bố chung với Tổng thống Palestine Abbas sau đó, ông Obama cho rằng điều này không nên được “đưa ra như cái cớ để không làm gì cả”, và rằng không bên nào có thể giải quyết mọi bất đồng nếu không nối lại đàm phán.

“Quan điểm của tôi đó là cho dù cả hai bên có thể còn nhiều điểm bất đồng, có thể có những hành động mà bên còn lại xem như gây mất lòng tin, chúng ta vẫn phải vượt qua những điều này để cố gắng có được một thỏa thuận”, ông Obama khẳng định.

Tuy nhiên về phần mình, có vẻ như phía Palestine không chịu nhân nhượng với điều kiện mình đưa ra. Người phát ngôn của ông Abbas khẳng định Tổng thống Palestine đã nói với ông Obama rằng “việc xây dựng các khu định cư là một trở ngại trong tiến trình hòa bình và việc nối lại đàm phán chỉ có thể được thực hiện khi việc xây dựng bị ngừng hoàn toàn”. 

Trong buổi sáng 21/1, khi ông Obama vẫn đang có mặt tại Israel, 2 quả tên lửa được bắn đi từ Gaza đã rơi vào lãnh thổ phía Nam Israel nhưng không có thông tin về thương vong. Sau đó thêm 2 quả tên lửa khác được bắn từ Gaza cũng rơi xuống chính khu vực này.

Hôm nay ông Obama sẽ lên đường sang Jordan.

Thanh Tùng
Theo BBC