1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama công du châu Á vào tháng 4

(Dân trí) - Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama sẽ công du 4 nước châu Á gồm Nhật, Hàn, Malaysia và Philippines vào cuối tháng 4 tới, một phần trong kế hoạch thực hiện “trục xoay” sang châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama.

 
Tổng thống Obama tiếp Thủ tướng Nhật Abe tại Nhà Trắng ngày 22/2.
Tổng thống Obama tiếp Thủ tướng Nhật Abe tại Nhà Trắng ngày 22/2/2013.

Trong thông cáo báo chí đề ngày 12/2 và được Sứ quán Mỹ tại Hà Nội phát đi ngày 13/2, Văn phòng thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, chuyến công du châu Á dự kiến của Tổng thống Obama là nhằm “khẳng định cam kết không ngừng của ông về tăng cường gắn kết ngoại giao, kinh tế và an ninh của Mỹ đối với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Chuyến công du của ông với chặng dừng chân đầu tiên tại Nhật Bản, nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ đồng minh đã tồn tại 54 năm qua giữa hai nước. Ngoài ra, chuyến công du cũng nhằm mở rộng hợp tác trước một loạt thách thức ngoại giao ở châu Á và toàn cầu.

Chuyến công du của Tổng thống Obama được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng liên quan giữa tranh chấp lãnh thổ giữa một loạt các nước đồng minh của Mỹ ở châu Á và Trung Quốc tăng cao và Trung Quốc ngoài mới lập vùng phòng không trên Hoa Đông, bao trùm lên vùng có quần đảo tranh chấp Senkaku/Điêu Ngư với Nhật, nhiều nguồn tin còn cho rằng Trung Quốc đang có ý định thành lập vùng phòng không trên Biển Đông.

Chặng dừng chân tiếp theo sẽ là Hàn Quốc và cũng nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ với đồng minh Hàn Quốc, thúc đẩy phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, bàn về thực thi hiệp định thương mại tự do FTA giữa hai nước.

Sau đó, Tổng thống Obama sẽ tới Malaysia, một trong những đối tác quan trọng về ngoại giao, kinh tế và quốc phòng ở Đông Nam Á và Philippines, đồng minh châu Á thứ 5 theo hiệp ước mà ông đến thăm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Năm ngoái, ông Obama đã phải hủy chuyến công du Đông Nam Á vì những vấn đề trong nước.

Trong thông cáo phát đi, Nhà Trắng cho biết tại Philippines, ông Obama "sẽ gặp Tổng thống Aquino để nêu bật hợp tác kinh tế và an ninh của hai nước", như hiện đại hóa liên minh quốc phòng, nỗ lực mở rộng quan hệ kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua chương trình Đối tác vì Tăng trưởng.

Trung Anh