1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Nga Medvedev lần đầu "Tây tiến"

(Dân trí) - Phát biểu tại Đức trong chuyến thăm châu Âu đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông Medvedev đã kêu gọi một hiệp ước hoà bình mới tại châu Âu để giải quyết những bất đồng ngày càng gia tăng giữa Matxcơva và phương Tây.

Tân tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người vừa nhậm chức hồi tháng trước, cho rằng sự mở rộng quân sự do Mỹ và Nato đứng đầu khiến Matxcơva lo ngại và điều đó có thể huỷ hoại mối quan hệ giữa phương Đông và phương Tây trong một thời gian dài.

 

Phát biểu tại sau các cuộc hội với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Medvedev kêu gọi một hiệp ước vùng để thay thế các hiệp ước hoà bình thời Chiến tranh Lạnh.

 

“Trong điều kiện hiện nay, khi không ai muốn chiến tranh tại châu Âu và với những kinh nghiệm của thế kỷ 20, một hiệp ước như vậy chắc chắn sẽ thành công”, ông Medvedev nói.

 

Tân tổng thống Nga cũng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn với các kế hoạch của Mỹ nhằm xây dựng một căn cứ lá chắn tên lửa ở châu Âu và kế hoạch mở rộng của Nato sang Gruzia và Ukraine.

 

Alexander Rahr, chuyên gia về Nga tại Trung tâm chính sách ngoại giao Đức, nhận định: “Ông ấy muốn làm vô hiệu hoá sự mở rộng của Nato, thúc đẩy các thoả thuận giữa EU và Nga trên nhiều vấn đề mà không liên quan tới Mỹ. Medvedev không phải là người hung hăng. Ông ấy không muốn sự đối đầu ngay khi vừa nhậm chức”.

 

Năng lượng là một trong những trọng tâm của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Đức và tân Tổng thống Nga. Đức đã chi 231 tỷ USD để mua khí đốt và dầu mỏ vào năm ngoái. Bà Merkel muốn đảm bảo có các nguồn cung cấp một cách tin cậy.

 

Chuyến thăm Đức diễn ra sau chuyến thăm Kazakhstan và Trung Quốc hồi tháng trước. Một số nhà phân tích cho rằng, ông Medvedev chọn phương Đông làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên đã chứng tỏ những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga.

 

VTH
Theo BBC, Telegraph