1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ và Iran không gặp nhau tại New York

(Dân trí) -Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani đã không gặp nhau bên lề phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 68 ở New York, cho thấy sự không tin tưởng lẫn nhau vẫn còn sâu sắc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani.
Các nguồn tin tại chỗ cho biết ông Obama và Rouhani đã không gặp nhau bên lề khóa họp ĐHĐ như đã ngỏ ý trước đó, thậm chí quan chức hai nước cũng không thiết kế được cú bắt tay giữa nguyên thủ hai nước bên lề diễn đàn đa phương hàng năm này.

Trước đó, trong phát biểu ngày 19/9 sau khi Tổng thống Rouhani tuyên bố "Iran không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân", người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đã nói rằng "đây là một diễn biến đáng hoan nghênh" và nếu Iran thực sự nghiêm túc, Tổng thống Obama sẵn sàng gặp ông Rouhani dưới "hình thức nào đó" tại New York, mặc dù hoạt động này không có trong chương trình nghị sự.

Mặc dù hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iran không gặp nhau nhưng quan hệ giữa hai nước đang có những tiến triển đáng kể theo hướng giảm dần căng thẳng.

Trong phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể ĐHĐ LHQ, Tổng thống Obama vẫn chuyển thông điệp mạnh mẽ tới nhà lãnh đạo theo đường lối ôn hòa của Iran khi nói rằng ông luôn muốn theo đuổi con đường ngoại giao trong giải quyết các điểm nóng thế giới, trong đó có vấn đề hạt nhân của Iran.

"Ngay từ khi tranh cử Tổng thống năm 2008, tôi đã có chủ trương theo đuổi con đường ngoại giao để giải quyết các điểm nóng của thế giới", ông Obama khẳng định.

Ông cũng cho biết các động thái ngoại giao gần đây của tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani là đáng hoan nghênh nhưng "cần đi đôi với hành động".

"Những lời nói hòa giải cần phải đi kèm với những hành động cụ thể để giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi", Tổng thống Mỹ nói.

Phát biểu trên của ông Obama là cử chỉ đáp lại một cách chính thức ở cấp cao nhất đối với cam kết mới đây của Tổng thống Rouhani rằng Nhà nước Hồi giáo sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, việc ngoại trưởng nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) đồng ý có cuộc gặp với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif bên lề khóa họp ĐHĐ cũng được coi là một "đột phá về ngoại giao" giữa hai "kỳ phùng địch thủ".

Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra trong ngày 26/9 và là cuộc gặp cấp cao chính thức đầu tiên giữa Mỹ và Iran trong hơn 3 thập kỷ qua.     
 
Vũ Hà
Tổng hợp