1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ, Pháp cảnh báo trừng phạt thêm Nga

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Pháp Hollande ngày 16/5 đã cảnh báo trừng phạt mạnh tay thêm với Nga nếu Mátxcơva vẫn có “thái độ tiếp tục khiêu khích và gây bất ổn” ở Ukraine.

Nhiều người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng phát.
Nhiều người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng phát.

Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Pháp cũng thảo luận về cuộc tìm kiếm hơn 200 bé gái ở một trường học tại Nigeria bị bắt cóc và một cuộc hội thảo mà ông Hollande dự kiến tổ chức tại Paris vào cuối tuần này nhằm chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo Boko Haram đang bắt giữ các em.

Sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết: “Hai Tổng thống đã khẳng định Nga sẽ đối mặt với trừng phạt nặng thêm nếu tiếp tục thái độ khiêu khích và gây bất ổn”.

“Tổng thống Obama đã ca ngợi những nỗ lực của chính phủ Ukraine nhằm thống nhất đất nước, bằng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống công bằng, tự do vào ngày 25/5 tới, cuộc bầu cử sẽ dẫn tới một tiến trình cải cách hiến pháp sâu rộng.”

Washington trước đó đã cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với những trừng phạt trực tiếp nhắm vào nền kinh tế nước này nếu Nga gây cản trở cho cuộc bầu cử ở Ukraine.

Song tuyên bố không nhắc tới việc Tổng thống Obama có kêu gọi ông Hollande hủy thỏa thuận Pháp bán tàu có bãi đáp trực thăng cho Nga hay không. Chính phủ Mỹ đã cho rằng thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ USD này là không phù hợp, sau khi Nga sáp nhập Crimea vào nước này.

Trong một diễn biến khác, Tòa án Hiến pháp của Ukraine đã xác định rằng Tổng thống được chọn qua bầu cử dự kiến vào ngày 25/5 tới sẽ có nhiệm kỳ 5 năm.

“127 người chết trong hoạt động quân sự của Ukraine ở vùng đông nam”

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn trợ lý về nhân quyền của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ivan Simonović cho biết đã có 127 người tử vong trong hoạt động quân sự của lực lượng an ninh ở khu vực phía đông nam Ukraine. Và theo các dữ liệu của LHQ, tổng cộng đã có 250 người chết kể từ thời điểm bắt đầu cuộc đối kháng vào tháng 11 năm ngoái. Sứ mệnh cũng được biết về 112 trường hợp giam giữ người bất hợp pháp ở phía đông nam đất nước, và số phận của 49 người trong số này đến nay vẫn chưa rõ ra sao.

Trung Anh
Tổng hợp