1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ mong đợi đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama rất mong đợi được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Mỹ sắp tới và gọi đây là "chuyến thăm lịch sử".

Tổng thống Mỹ trông chờ được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken (áo vest) và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đang trao đổi với các bạn trẻ là thành viên của YSEALI (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á) tại Trung tâm Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/5.
 
Ông Blinken đã cho biết như vậy trong cuộc tiếp xúc với báo giới tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 19/5 trong chặng dừng chân cuối cùng nhân chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày.
 
Trả lời câu hỏi của báo chí Việt Nam về chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp tới, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết: "Tổng thống Barack Obama rất mong đợi được đón tiếp Tổng Bí thư tại Washington. Đây là chuyến thăm lịch sử. Đó cũng sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một Tổng Bí thư Việt Nam. Tôi cho rằng chuyến thăm này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới thế giới - rằng hai cựu thù từng lâm vào một cuộc chiến khốc liệt giờ đây trở thành bạn của nhau".
 
"Chúng ta không chỉ hòa bình với nhau, mà giờ đây chúng ta còn đang xây dựng một mối quan hệ đối tác thực sự. Hợp tác giữa hai nước đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực và ngày càng sâu sắc. Tôi cho rằng chuyến thăm này sẽ cho thấy tất cả những điều đó. Và chuyến thăm cũng chứng tỏ tầm nhìn chung về tương lai quan hệ đối tác. Đó là điều mà tôi mong đợi và hi vọng từ chuyến thăm", ông Blinken nhấn mạnh.
 
Chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng Ngoại giao Blinken nhằm chuẩn bị cho một loạt chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong năm 2015, trong đó sẽ có chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Ông Blinken cũng cho hay, Bộ trưởng quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ sớm thăm Việt Nam.
 
Trong bối hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ (1995-2015), Thứ trưởng Blinken cho biết ông rất vui khi tới Việt Nam và giúp thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện mà Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký kết năm 2013.
 
Quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc
 
"Đây là một thời điểm đặc biệt quan trọng để nhìn lại những gì chúng ta đã đạt được trong 20 năm qua, nhưng cũng để thấy rằng chúng ta còn có thể hợp tác hơn với tư cách là các đối tác nhằm mang lại lợi ích cho cả hai đất nước và công dân mỗi bên", ông Blinken nói.
 
"Dù là chúng ta hợp tác về an ninh khu vực, quốc phòng, thương mại và kinh tế, nhân quyền, biến đổi khí hậu, y tế và còn nhiều lĩnh vực khác, mối quan hệ đối tác này ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ hơn mỗi ngày", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho hay.
 
Theo ông Blinken, mối quan hệ song phương Việt-Mỹ đã phát triển mạnh mẽ trong 20 năm qua. Thương mại 2 chiều giờ đây đạt trên 35 tỷ USD mỗi năm. Hiện có khoảng 17.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ.
 
Đề cập tới Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ông Blinken cho biết TPP chiếm tới 40% kinh tế toàn cầu và Việt Nam có thể là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất khi tham gia thỏa thuận này. Ông hi vọng tiến trình đàm phán TPP sẽ kết thúc trong thời gian tới.
 
Nói về những ấn tượng trong chuyến thăm Việt Nam, ông Blinken cho hay: "Tôi đã có dịp đi bộ trên đường phố Hà Nội và thấy rằng đây là một thành phố rất sôi động và trẻ trung, đặc biệt về đêm. Tôi cũng cảm nhận được sự năng động và sức sống khi đi bộ trên phố tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những điều có thể cảm nhận rõ".
 
Sau chuyến thăm Việt Nam, ông Blinken sẽ tới thăm Indonesia và Myanmar. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho hay Mỹ đang tìm kiếm các cách thức nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á, một trong những khu vực quan trọng và năng động nhất thế giới.
 
 
Công Quang-An Bình