1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống lâm thời Brazil kêu gọi người dân đoàn kết

(Dân trí) - Tổng thống lâm thời của Brazil, ông Michel Temer, đã kêu gọi người dân đoàn kết, sát cánh cùng chính phủ để vực dậy đất nước, sau khi Tổng thống Dilma Rousseff bị tạm đình chỉ chức vụ hôm 12/5.

Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer (Ảnh: Reuters)
Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer (Ảnh: Reuters)

Tổng thống lâm thời Michel Temer, 75 tuổi, kêu gọi người dân Brazil cần có niềm tin rằng đất nước Mỹ Latinh này sẽ nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại với nền kinh tế bết bát, nền chính trị bất ổn và bê bối tham nhũng lan rộng.

“Hãy thôi nói về khủng hoảng. Thay vào đó, hãy bắt tay vào làm việc đi”, ông Temer tuyên bố.

“Việc làm dịu những bất đồng và đoàn kết Brazil là vô cùng khẩn thiết”, ông Temer phát biểu sau khi thành lập nội các mới. “Các đảng phái chính trị, các nhà lãnh đạo, các tổ chức và người dân Brazil sẽ phải đồng sức đồng lòng đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng tồi tệ này”, ông nhấn mạnh.

Sau khi nhậm chức, ông Temer đã bổ nhiệm các bộ trưởng mới với những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của phát triển kinh tế, ông Temer khẳng định: “Chúng ta cần thiết phải khôi phục lại lòng tin từ nước ngoài để thu hút các chương trình đầu tư mới và đưa nền kinh tế phát triển trở lại”.

Trong khi đó, ông Temer vẫn giữ lại các chương trình xã hội, vốn được coi là dấu ấn trong suốt 13 năm cầm quyền của Đảng Công nhân thiên tả. Ông cho rằng Brazil vẫn là một nước nghèo, do vậy ông vẫn duy trì và mở rộng các chương trình phúc lợi xã hội.

Những thay đổi trong chính phủ mới đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về chính trị của Brazil trong bối cảnh đất nước đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực.

Ông Temer là phó tổng thống trong chính quyền của nữ Tổng thống Dilma Rousseff. Ông Temer sẽ đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời trong thời gian 180 ngày, chờ Quốc hội Brazil hoàn tất quá trình luận tội và xem xét có đình chỉ chức vụ vĩnh viễn đối với bà Rousseff hay không.

Theo luật pháp Brazil, bà Rousseff vẫn được giữ chức tổng thống, nhưng sẽ không có quyền hành nào trong thời gian chờ luận tội. Giới phân tích cho rằng khả năng bà có thể trở lại nắm quyền là rất xa vời.

Thành Đạt

Tổng hợp