1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Indonesia hội đàm với ông chủ Nhà Trắng

(Dân trí) - Trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết Indonesia sẽ gia nhập Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) gặp người đồng cấp Indonesia tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) gặp người đồng cấp Indonesia tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (Ảnh: AP)

“Indonesia là một nền kinh tế mở với dân số 250 triệu người, chúng tôi là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và muốn gia nhập TPP”, Tổng thống Widodo phát biểu tại phòng Bầu dục.

Với cam kết gia nhập TPP, ông Widodo có thể sẽ vấp phải sự phản đối của nhóm theo chủ nghĩa dân tộc tại quê nhà. Tuy nhiên, sự ủng hộ này được xem là một chiến thắng về chính trị của Tổng thống Obama tại Đông Nam Á.

Trong khi đó, Tổng thống Obama cũng đang phải vận động sự ủng hộ cho TPP trên đất Mỹ khi rất nhiều chính khách đảng Dân chủ "vào hùa" cùng đảng Cộng hòa tại Quốc hội để bày tỏ sự hoài nghi về hiệp định.

Ông Obama nhấn mạnh: “Cá nhân ông rất quan tâm đến Indonesia bởi ông đã có thời thơ ấu tại Indonesia và hiện đang có nhiều họ hàng là người Indonesia”.

“Nhưng có một sự thật là Indonesia - đối tác của chúng tôi - cũng rất quan tâm đến lợi ích của Mỹ… Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn trên thế giới, có truyền thống bao dung và ôn hòa và đang ngày càng đóng vai trò lớn về thương mại và kinh tế”, ông Obama phát biểu.

Trong chuyến công du Mỹ đầu tiên của một vị tổng thống Indonesia trong vòng một thập niên qua, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận một loạt các vấn đề quan trọng khác như tăng cường lực lượng cảnh sát biển Indonesia, hợp tác chống cháy rừng và biến đổi khí hậu bên cạnh những hợp đồng kính tế “khủng” được ký kết.

Theo Reuters, doanh nghiệp hai bên đã ký nhiều hợp đồng kinh tế trị giá hơn 20 tỷ USD, trong đó bao gồm khoản đầu tư vào tầng của công ty Coca-Cola trị giá 500 triệu USD, hợp đồng 1 tỷ USD của General Electric đầu tư vào lĩnh vực y tế và năng lượng Indonesia.

Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia phải cắt ngắn lịch trình chuyến thăm Mỹ do phải giải quyết vấn đề “khủng hoảng khói bụi” do cháy rừng ở Indonesia.

Vũ Duy

Tổng hợp

 

Tổng thống Indonesia hội đàm với ông chủ Nhà Trắng - 2