1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc hoãn công du Mỹ vì dịch MERS

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 10/6 đã quyết định hủy chuyến công du Mỹ cuối tuần này, trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch hô hấp MERS có thể bùng phát, sau khi đã có 9 trường hợp tử vong.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: Yonhap)
 
Thông tin được thư ký báo chí cấp cao của bà Park công bố với báo giới. Theo đó, chuyến công du dự kiến diễn ra từ 14 đến 18/6 tới Mỹ đã bị hoãn lại, giữa lúc chính phủ chịu ngày càng nhiều chỉ trích vì đã không có những phản ứng đủ mạnh trước dịch bệnh này.

“Tổng thống đã quyết định hoãn chuyến đi Mỹ để có thể giúp ngăn chặn dịch MERS bùng phát, và tập trung cho các vấn đề an sinh xã hội”, thư ký báo chí cấp cao Kim Sung-Woo khẳng định. “Chúng tôi mong chính phủ Mỹ thông cảm và hai nước đã chấp thuận sẽ thu xếp chuyển thăm vào thời gian thích hợp sớm nhất”.

Trong ngày thứ Tư, Bộ y tế nước này cho biết, có 13 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận và có thể 2 người tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 108 trong khi số người chết đã là 9 người.

Ca bệnh đầu tiên được xác định vào hôm 20/5. Gần 3500 người có tiếp xúc với người bệnh đang phải sống cách ly ở nhiều mức độ khác nhau.

Số ca bệnh tăng cộng với lo ngại trong công chúng ngày một lan rộng đã khiến 2500 trường học, hầu hết tại Seoul và xung quanh tỉnh Gyeonggi phải tạm đóng cửa.

Hai nạn nhân mới nhất của virus có nguồn gốc từ Trung Đông này là một phụ nữ 75 tuổi và một nam giới 62 tuổi. Đến nay, Hàn Quốc là nước có số ca bệnh tử vong vì MERS cao nhân bên ngoài Ảrập xê út.

Cả hai người này đều nhiễm virus tại Trung tâm y tế Samsung, một bệnh viện lớn phía Nam Seoul

3 nạn nhân mới khác được xác định nhiễm bệnh tại 3 bệnh viện khác nhau, trong đó có hai bệnh viện tại thành phố Daejeon ở miền Trung Hàn Quốc, và một bệnh viện gần ngoại ô phía Nam Seoul.

Thanh Tùng
Theo AFP