1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc đối mặt phép thử lớn trong cuộc bầu cử quốc hội

CTV

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phải đối mặt với thử thách lớn khi các cử tri đồng loạt bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 10/4.

Tổng thống Hàn Quốc đối mặt phép thử lớn trong cuộc bầu cử quốc hội - 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (Ảnh: Bloomberg).

Bất kể kết quả của cuộc bầu cử quốc hội hôm 10/4 diễn ra thế nào, Tổng thống Yoon Suk Yeol vẫn sẽ tiếp tục nắm quyền. Nhưng nếu đảng Quyền lực Quốc dân của ông không giành được đa số ghế trong quốc hội, chương trình nghị sự của Tổng thống Yoon có thể bị cản trở. Ngoài ra, điều này cũng sẽ làm gia tăng cuộc cạnh tranh giữa hai phe bảo thủ và tự do tại Hàn Quốc.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2022, ông Yoon đã phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp. Đồng thời, phe chủ nghĩa tự do đối lập với ông nắm quyền kiểm soát quốc hội, hạn chế các nền tảng chính sách lớn của Tổng thống.

Các cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy các đảng đối lập cấp tiến có đủ điều kiện để duy trì hoặc tăng cường quyền kiểm soát quốc hội. Nhưng các nhà quan sát cho rằng kết quả vẫn chưa ngã ngũ vì nhiều quận đang cạnh tranh mạnh mẽ và nhiều cử tri ôn hòa sẽ đưa ra lựa chọn vào phút cuối.

Choi Jin, giám đốc Viện Lãnh đạo Tổng thống Seoul, cho biết nếu đảng Quyền lực Quốc dân của Tổng thống Yoon thua trong cuộc bầu cử thì ông sẽ rất khó tiến được dù chỉ một bước trong chương trình nghị sự quốc gia.

Trong số 300 ghế của Quốc hội, 254 ghế sẽ được bầu thông qua bỏ phiếu trực tiếp tại các quận địa phương, 46 ghế còn lại sẽ được bầu theo tỷ lệ phiếu bầu. Các nhà quan sát bầu cử cho biết các ứng viên từ 50 đến 55 quận địa phương đang trong một cuộc đua gay cấn.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 6 giờ và sẽ đóng cửa lúc 18 giờ ngày 10/4 (giờ địa phương). Tính đến 14 giờ, khoảng 25 triệu người, tương đương với 56% số cử tri đủ điều kiện của Hàn Quốc, đã bỏ phiếu. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, con số này bao gồm 14 triệu người đã bỏ phiếu trong hai ngày bỏ phiếu sớm tuần trước. Đây cũng là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong lịch sử bầu cử quốc hội Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc đối mặt phép thử lớn trong cuộc bầu cử quốc hội - 2

Người dân Hàn Quốc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội ở Seoul ngày 10/4 (Ảnh: Reuters).

Cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong bối cảnh sự chia rẽ giữa phe bảo thủ và phe tự do của Hàn Quốc ngày càng sâu sắc trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, khi ông Yoon và đối thủ chính của ông là Lee Jae-myung nhiều lần chỉ trích lẫn nhau. Ông Yoon cuối cùng đã giành chiến thắng với tỷ số sít sao nhất từ trước đến nay đối với một ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc.

Đầu năm nay, tỷ lệ tán thành Tổng thống Yoon tăng lên nhờ vào nỗ lực của ông trong việc tăng mạnh số lượng sinh viên y khoa, bất chấp sự phản đối của các bác sĩ đương nhiệm. Tổng thống Yoon cho biết ông đặt mục tiêu đào tạo thêm bác sĩ để ứng phó với tình trạng dân số già đi nhanh chóng của đất nước. Tuy nhiên, hàng nghìn bác sĩ trẻ đã đình công với lý do các trường học không thể giải quyết được sự gia tăng đột ngột của sinh viên.

Cuộc đình công của các bác sĩ khiến ông Yoon phải đối mặt với số lượng lời kêu gọi ngày càng tăng yêu cầu tìm ra sự thỏa hiệp. Trong khi đó, bệnh nhân phải đối mặt với tình trạng trì hoãn phẫu thuật và nhiều bất tiện khác.

Đảng cầm quyền của ông Yoon cũng đang vật lộn với giá nông sản và các hàng hóa khác tăng cao. Ngoài ra, phong cách quản lý nhân sự của ông Yoon cũng bị chỉ trích nặng nề.

"Tổng thống Yoon đã nói rằng sẽ ưu tiên việc ổn định giá cả và sinh kế, nhưng thực tế vẫn chưa ổn định. Vì vậy tôi nghĩ đó sẽ là một điểm trừ lớn đối với chính phủ Yoon trong cuộc bầu cử", Kim Daye, một người dân 32 tuổi từ Seoul, nói.

Thu Lê

Theo AP