1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quân đội sẵn sàng đối phó Triều Tiên

Tổng thống Park Geun Hye chỉ thị quân đội chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động tấn công nào từ phía Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hôm 24/3 ra lệnh tăng cường tối đa an ninh trên cả nước trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên đe dọa sắp phát động các cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Phát biểu với báo giới, ông Kim Sung Woo, Thư ký phụ trách báo chí của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Park Geun Hye chỉ thị phải tăng cường cảnh giác trên cả nước và người dân Hàn Quốc cần chuẩn bị đối mặt với bất cứ tình huống bất trắc nào xảy ra.

Bà Park Geun Hye cũng chỉ thị quân đội chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động tấn công nào từ phía Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: RT)
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: RT)

Chỉ thị vừa nêu được Tổng thống Park Geun Hye đưa ra ngay sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ phát động các cuộc tấn công với mục tiêu bắt đầu từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hoặc các địa điểm gần đó.

Triều Tiên cũng tuyên bố vừa thử thành công một động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn dùng nhiên liệu rắn dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Các chuyên gia hạt nhân quốc tế nhận định, nếu được xác nhận, các vụ thử nghiệm trên sẽ làm tăng sức mạnh tấn công cho hệ thống tên lửa Triều Tiên. Việc sử dụng các chất đẩy rắn nạp cho tên lửa sẽ giúp thời gian chuẩn bị ngắn hơn nhưng làm tăng sức công phá hơn rất nhiều lần lần so với tên lửa đạn đạo dùng nhiên liệu lỏng. Ngoài ra, rất khó để có thể phát hiện ra loại tên lửa trước khi chúng được bắn ra.

Nhiều lần, cả Hàn Quốc và Mỹ đều nghi ngờ Triều Tiên chưa thiết kế được các tên lửa tầm xa sử dụng nhiên liệu rắn hoặc tên lửa liên lục địa. Nhưng đến nay, giới quân sự Hàn Quốc mới tỏ ra lo ngại thật sự trước những tuyên bố về khả năng công nghệ hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun nhấn mạnh, quân đội Hàn Quốc đã thật sự coi những động thái mới đây của Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng và đang chuẩn bị các biện pháp đối phó.

“Triều Tiên dường như đang ở giai đoạn phát triển tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Điều này cho phép nước này có thể thực hiện các vụ phóng tên lửa một cách thường xuyên hơn. Thời gian qua, Triều Tiên luôn phô trương khả năng hạt nhân của mình. Quân đội Hàn Quốc buộc phải coi tình trạng này một cách nghiêm túc và cấp bách để sẵn sàng đối phó cũng như sẽ chuẩn bị phản công", người phát ngôn Moon Sang-gyun nói.

Một tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: RT)
Một tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: RT)

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát và leo thang mạnh sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư ngày 6/1 và phóng tên lửa tầm xa mang theo một vệ tinh lên quỹ đạo ngày 7/2 vừa qua.

Ngày 18/3, Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía Đông nước này bất chấp các nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc trừng phạt nghiêm ngặt hơn.

Chưa thể biết Triều Tiên sẽ có những phản ứng gì tiếp theo khi các cuộc tập trận chung quân sự quy mô lớn bất thường giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ kéo dài đến cuối tháng 4 tới. Với Triều Tiên, cuộc tập trận đó thực sự là một hành động gây hấn và là lời tuyên chiến.

Trong nỗ lực làm dịu sức nóng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông hôm nay cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Obama sẽ có cuộc gặp đầu tiên trong năm nay bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Washington vào tuần tới, trong đó hai bên sẽ bàn thêm về các giải pháp làm dịu căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á./.

Theo Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin