1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên về họa diệt vong

(Dân trí) - Nữ Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-Hye đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên nên từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân nếu còn muốn tiếp tục tồn tại.

Bà Park Geun-Hye trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ chìm tàu Cheonan
Bà Park Geun-Hye trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ chìm tàu Cheonan

Tuyên bố cứng rắn này được bà đưa ra trong lễ kỷ niệm 3 năm sự kiện tàu chiến Cheonan của nước này bị chìm trong một vụ việc mà Seoul một mực khẳng định Bình Nhưỡng là thủ phạm. Bà Park kêu gọi Triều Tiên cần phải “thay đổi cách hành xử” khi mà những căng thẳng quân sự tại bán đảo Triều Tiên đang lên cao.
 
“Đối với Triều Tiên, con đường duy nhất để tồn tại đó là chấm dứt các hành động khiêu khích và đe dọa, từ bỏ các vũ khí hạt nhân, tên lửa và trở thành một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, bà Park khẳng định.

Bài phát biểu được vị Tổng thống Hàn Quốc thực hiện ngay tại nghĩa trang quốc gia tại thành phố Daejeon, nơi 46 thủy thủ của nước này đã thiệt mạng sau khi tàu của họ trúng ngư lôi. Đến nay Triều Tiên vẫn luôn phủ nhận mọi sự dính líu của mình vào vụ việc vốn khiến quan hệ hai nước đóng băng. 
 
“Ngay lúc này, Triều Tiên cũng đang đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta”, bà Park đề cập đến các vụ thử tên lửa tầm xa hồi tháng 12 và vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào tháng trước. Cả 2 diễn biến này đã khiến Liên hợp quốc ban bố các lệnh cấm vận khiến Triều Tiên “nổi đóa” và liên tục có các tuyên bố đe dọa về một cuộc “chiến tranh tổng lực”.

Bruce Klingner, một chuyên gia về vấn đề Triều Tiên tại tổ chức Heritage Foundation có trụ sở tại Washington, Mỹ tin rằng, “rủi ro toan tính sai lầm và leo thang” đã gia tăng sau khi cả Triều Tiên và Hàn Quốc có các nhà lãnh đạo mới. 

Trước khi tuyên thệ nhậm chức hồi tháng trước, bà Park từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của mình rằng sẽ đối thoại nhiều hơn với Triều Tiên. Tuy nhiên, các vụ thử hạt nhân của nước này khiến việc khôi phục quan hệ bị trì hoãn lại vô thời hạn. 

Trong khi đó, suốt những tuần gần đây lãnh đạo Kim Jong Un của Triều Tiên liên tục thị sát các cơ sở quân sự tiền tiêu và còn giám sát các vụ diễn tập bắn đạn thật. Ông cũng có bài phát biểu với lời lẽ đe dọa quét sạch kẻ thù. 

Thanh Tùng
Theo AFP