1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Tổng thống bình dân” tương lai của Pháp có bao nhiêu tài sản?

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử của Pháp, ông Francois Hollande, người tự xem mình là một “Ông Bình dân” trong chiến dịch tranh cử - đã công khai số tài sản rất khiêm tốn, ít ngày trước khi nhậm chức vào tuần tới.

 
“Tổng thống bình dân” tương lai của Pháp có bao nhiêu tài sản?

Tổng thống đắc cử của Pháp, ông Francois Hollande.

Ông Hollande, một chính trị gia 57 tuổi và có 4 người con, sở hữu 3 ngôi nhà ở miền nam - một biệt thự gia đình nằm trên đồi nhìn xuống thành phố Cannes và 2 căn nhà nhỏ - trị giá tổng cộng 1,5 triệu USD.

Ngoài số tài sản đó, ông Hollande không sở hữu cổ phiếu nào và có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ 4.600 USD và tổng cộng 11.000 USD tiền mặt trong các tài khoản hiện thời, theo một bản công khai tài sản được công bố hôm nay.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy rời điện Elysee với 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá tổng cộng 3,3 triệu USD và 77.500 USD trong tài khoản hiện thời.

Bản công khai tài sản của ông Sarkozy, được đưa ra hôm 24/3, liệt kê bộ sưu tập gồm các bút tích, những chiếc đồng hồ, các bức tượng... trị giá 130.000 USD.

Ông Sarkozy, cũng 57 tuổi, từng là một luật sư trước khi tham gia chính phủ và bị tai tiếng vì những sở thích đắt đỏ như kính mắt Ray-Ban và đồng hồ Rolex.

Bản công khai tài sản không tiết lộ tài sản của vợ hoặc bạn đời tổng thống.

Vợ ông Sarkozy, Carla Bruni, là một cựu siêu mẫu và người thừa kế của một nhà tư bản công nghiệp Italia. Bản thân bà Carla cũng sở hữu khối tài sản lớn.

Trong khi đó, người bạn đời của ông Hollande, bà Valerie Trierweiler, là một nhà báo.

Ông Hollande, người từng thuê một căn hộ ở Paris để sử dụng thời còn làm nghị sĩ trước khi tham gia tranh cử tổng thống và nổi tiếng vì thường đi xe máy đi làm trong nội đô, sắp tới sẽ chuyển tới sống tại điện Elysee và lĩnh lương tổng thống.

Nhưng ông Hollande dự định không làm giống như ông Sarkozy từng làm.

Sau khi ông Sarkozy nhậm chức năm 2007, quốc hội đã tăng lương cho ông lên 170%, từ 7.000 euro lên 19.000 euro/tháng, tức là 228.000 euro/năm (khoảng 290.000 USD), để ngang với lương thủ tướng.

Còn ông Hollande đã cam kết rằng một trong những động đầu tiên mà ông sẽ làm trong chính phủ mới là đưa ra dự luật giảm 30% lương của ông và các bộ trưởng.
 
Ông Hollande sẽ nhậm chức vào ngày 15/5 tới đây.

An Bình
Theo AFP