1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Assad: Cần 1 tỷ USD để tiêu hủy vũ khí hóa học trong 1 năm

(Dân trí) - Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố ông cam kết thực hiện kế hoạch nhằm phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria, nhưng cảnh báo rằng phải mất một năm và một tỷ USD để làm việc này.

Tổng thống Bashar al-Assad.

Tổng thống Bashar al-Assad.

"Tôi nghĩ, về mặt kỹ thuật đó là một quá trình rất phức tạp. Và kế hoạch này cần rất nhiều tiền, khoảng 1 tỷ USD", ông Assad nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News của Mỹ ngày 18/9.

"Các bạn phải hỏi các chuyên gia xem họ muốn nói nhanh là thế nào. Có một lịch trình cụ thể. Kế hoạch cần một năm hoặc có thể dài hơn chút ít", Tổng thống Syria nói thêm.

Kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học của Syria được Nga và Mỹ công bố hồi tuần trước.

Phương Tây muốn thỏa thuận giải giáp vũ khí hóa học trong khuôn khổ một nghị quyết của Liên hợp quốc phải đi kèm với điều khoản đe dọa sử dụng vũ lực nhưng Nga phản đối.

Các bình luận của ông Assad được đưa ra sau khi một nhà ngoại giao cấp cao của Nga nói rằng Damascus sẽ thực hiện đầy đủ cam kết loại bỏ vũ khí hóa học vào giữa năm 2014.

Sau các cuộc hội đàm tại Damascus trong chuyến thăm Syria, Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay Tổng thống Assad "rất nghiêm túc" về kế hoạch giải giáp vũ khí.

Ông Ryabkov cho biết thêm, các quan chức Syria đã trao cho ông "các bằng chứng cụ thể" cho thấy phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus, trái ngược với các tuyên bố của Mỹ rằng chính quyền Syria là chủ mưu.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Assad khẳng định các lực lượng chính phủ không gây ra vụ tấn công hóa học chết người tại Damascus hôm 21/8 mà thủ phạm là phe đối lập.

An Bình
Theo BBC