1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Syria cung cấp bằng chứng mới về vũ khí hóa học

(Dân trí) - Nga tuyên bố sẽ trao cho Liên hợp quốc (LHQ) các bằng chứng nhận được từ chính quyền Syria về việc phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Nga, Syria cung cấp bằng chứng mới về vũ khí hóa học
 Việc cung cấp bằng chứng sẽ được thực hiện trước khi đoàn thanh tra của LHQ quay trở lại Syria.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ:  “Nga sẽ trao cho LHQ những bằng chứng mới nhất mà Mátxcơva vừa nhận được từ chính phủ Syria, trong đó chỉ ra rằng phe đối lập Syria đã dùng vũ khí hóa học tại vùng ngoại ô thủ đô Damascus”.

Ông Lavrov cũng cho biết đây là bằng chứng được chính quyền Syria trao cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trong chuyến thăm Damascus hai ngày 17-18/9.  

Hãng Itar-tass cũng dẫn lời Sergei Ryabkov xác nhận việc đã nhận được bằng chứng bổ sung thuyết phục từ chính quyền Syria và cho biết Nga đang cử các chuyên gia nghiên cứu các thông tin bổ sung này.

“Các tư liệu này sẽ bổ sung thêm bằng chứng cho thấy lực lượng đối lập ở Syria có liên quan đến việc vũ khí hóa học được sử dụng chống lại người dân tại ngoại ô thủ đô Damascus ngày 21/8”, ông nói.

Cũng như Ngoại trưởng Lavrov, ông Ryabkov cho rằng báo cáo của các điều tra viên LHQ không thể xua tan nghi ngờ của Nga về sự liên quan của phe đối lập trong vụ tấn công làm 1.400 người thiệt mạng, trong đó có 400 trẻ em.

“Mátxcơva thất vọng với kết luận của bản báo cáo này khi các chuyên gia LHQ đã bỏ qua nhiều tình tiết và chỉ đưa những thông tin chọn lọc khiến bức tranh về tội ác sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường được đưa ra không đầy đủ. Phía Nga cho rằng bản báo cáo trên là phiến diện, chịu tác động của chính trị và có thiên kiến”, Thứ trưởng Nga nhấn mạnh.

Ông Ryabkov cũng cho biết trong hai ngày tham vấn tại Damascus, ông đã giải thích chi tiết với chính quyền Syria về nội dung thỏa thuận Nga-Mỹ tại Geneva, cũng như ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện các nghĩa vụ khi tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học. Ông Ryabkov cũng tái khẳng định quan điểm của Mátxcơva về việc không sử dụng vũ lực với Syria

Đáp lại, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn vào chiếc ô bảo vệ của Nga, kể cả việc đặt hết kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát quốc tế.

Hôm 14/9, Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận khung về việc đặt toàn bộ kho vũ khí của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế và tiêu hủy chậm nhất vào nửa cuối năm 2014 nếu không sẽ phải đối mặt với các hành động trừng phạt của LHQ.

Tiếp đó, LHQ công bố phúc trình điều tra chỉ ra rằng khí độc sarin đã được sử dụng tại Syria. Mặc dù phúc trình không nêu rõ bên nào sử dụng khí độc nhưng các nước phương Tây đều đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad với lý do chỉ có chính quyền Syria mới có "trang thiết bị và khả năng tiến hành cuộc tấn công bằng khí độc này".

Trong động thái mới nhất triển khai thực hiện thỏa thuận khung Nga-Mỹ, trưởng nhóm thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ Aake Sellstroem cho biết sẽ sớm quay trở lại Syria để điều tra những cáo buộc nhằm vào chế độ và phe đối lập.

“Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại Syria. Chúng tôi chưa lên kế hoạch xong, vì vậy tôi không thể nói khi nào chúng tôi sẽ lên đường nhưng chuyến đi sẽ sớm diễn ra", ông nói.

Vũ Anh
Tổng hợp