1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Afghanistan đã rời khỏi đất nước

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani được cho là đã rời Afghanistan bay đến Tajikistan rồi đến một nước thứ ba, trước khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul và chuẩn bị lập chính phủ lâm thời.

Tổng thống Afghanistan đã rời khỏi đất nước - 1

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Al-Jazeera dẫn nguồn thạo tin xác nhận, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước trước khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul ngày 15/8. Tổng thống Ghani được cho là bay đến Tajikistan trước khi đến một nước thứ ba. Tuy nhiên, nguồn tin tình báo của Tajikistan nói rằng, họ chưa nắm được thông tin ông Ghani đã bắt chuyến bay đến nước này.

Về vấn đề trên, trả lời phỏng vấn Reuters, Văn phòng Tổng thống Ghani cho biết, hiện tại họ "không thể cung cấp thông tin về hoạt động của Tổng thống Ghani vì lý do an ninh". Một thủ lĩnh của Taliban cho biết, lực lượng này đang kiểm chứng các thông tin về việc ông Ghani đã rời khỏi đất nước.

Về phía Đại sứ quán Nga, cơ quan này cho rằng, ông Ghani có thể đã rời khỏi Afghanistan trên một máy bay của Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib được cho là cũng rời khỏi đất nước cùng với Tổng thống Ghani.

Cùng ngày, theo Sputnik, Chủ tịch Hội đồng cấp cao về Hòa giải Quốc gia Afghanistan Abdullah Abdullah đã đăng tải một video thông báo, Tổng thống Ghani đã từ chức và rời khỏi đất nước. "Tổng thống đã rời đất nước. Ông ấy phải rời Afghanistan trong một giai đoạn khó khăn", ông Abdullah nói.

Trong thông điệp qua video, ông cũng kêu gọi lực lượng an ninh Afghanistan tiếp tục đảm bảo an ninh cho đất nước, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh khi đất nước đang trải qua một cuộc binh biến.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Taliban đã giành quyền kiểm soát hầu hết các thủ phủ và thành phố quan trọng của Afghanistan và chính thức tiến vào thủ đô Kabul.

Guardian dẫn lời một người phát ngôn của Taliban xác nhận, các tay súng của lực lượng này đã tiến vào Kabul để "đảm bảo vấn đề luật pháp và trật tự". Một số nhân chứng cho biết, có nhiều tiếng súng nổ ở một số khu vực của Kabul.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Abdul Sattar Mirzakwal thông báo "sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình" sang một chính phủ chuyển tiếp tại quốc gia Trung Nam Á này. Đại diện Taliban cũng cho biết, cựu lãnh đạo Bộ Nội vụ, cựu đại sứ Afghanistan tại Đức, ông Ali Ahmad Jalali, sẽ được chỉ định làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp sau khi thành lập. Theo hãng tin Dailysabah, nhiều khả năng thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar sẽ trở thành Tổng thống của Afghanistan trong tương lai.

Taliban bắt đầu chiến dịch tiến công mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ Afghanistan từ cuối tháng 5 khi Mỹ và các nước phương Tây bắt đầu rút quân khỏi nước này. Tuy nhiên, chiến dịch tiến công có xu hướng tăng tốc những ngày gần đây. Chỉ trong vòng vài ngày, Taliban đã giành quyền kiểm soát hàng loạt thành phố lớn và thủ phủ tỉnh của Afghanistan. Hàng trăm nghìn người dân đã phải sơ tán để tránh bạo lực leo thang, các nước cũng khẩn cấp sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân của mình tại Afghanistan. Đại diện Taliban cũng thông báo người nước ngoài có thể rời khỏi Kabul hoặc ở lại.