1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ tranh biếm họa tiên tri Mohamed

Tổng biên tập tuần báo trào phúng Pháp trắng án

(Dân trí) - Tổng biên tập của tuần báo trào phúng Charlie Hebdo, bị cáo buộc xúc phạm người Hồi giáo bằng việc cho đăng lại những bức tranh biếm hoạ nhà tiên tri Mohamed, đã được tuyên trắng án trong phiên xét xử hôm qua, 22/3.

Một phiên toà Pháp đã ra quyết định có lợi cho Charlie Hebdo, đồng thời phản bác những cáo buộc của các tổ chức Hồi giáo cho rằng tuần báo đã kích động chống lại người đạo Hồi.

 

Tổng biên tập Philippe Val phản đối mọi cáo buộc và nói rằng những tranh biếm hoạ chỉ nhằm tấn công bọn khủng bố. Ông Philippe từng đối mặt với khoản tiền phạt 30.000 euro và 6 tháng tù giam nếu thua trong vụ kiện tụng.

 

Toà án tuyên bố việc cho in lại tranh biếm hoạ phù hợp với luật tự do báo chí và không nhằm mục đích tấn công người Hồi giáo.

 

Vụ xét xử được bắt đầu vào tháng 2/2007 theo đơn kiện của Liên minh các tổ chức Hồi giáo Pháp và Thánh đường lớn của Paris.

 

Phiên toà được coi là một bài kiểm tra quan trọng về tự do ngôn luận và sự nhạy cảm tôn giáo ở Pháp. Các tràng pháo tay đã vang lên tại phòng xử án khi toà tuyên phán quyết cuối cùng với phần thắng thuộc về Charlie Hebdo.

 

Tháng 9/2005, tạp chí Jyllands-Posten của Đan Mạch đăng tải các bức tranh biếm hoạ nhà tiên tri Mohamed, khiến cộng đồng Hồi giáo toàn cầu phẫn nộ. Bất chấp căng thẳng, hàng chục tờ báo và tạp chí ở Châu Âu vẫn quyết định đăng lại loạt biếm hoạ, thổi bùng làn sóng biểu tình trên khắp thế giới.

 

T.N

Theo BBC