1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổn thất nặng nề của Nga, Ukraine trong 2 năm xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Cả Nga và Ukraine đều phải chịu tổn thất nặng nề sau hai năm giao tranh khốc liệt trên các mặt trận.

Tổn thất nặng nề của Nga, Ukraine trong 2 năm xung đột - 1

Xe tăng Nga bị phá hủy trong cuộc giao tranh (Ảnh: Reuters).

Quân đội Ukraine ngày 22/2 cho biết, 1.160 quân nhân Nga đã thiệt mạng và bị thương trong 24 giờ. Theo thống kê của Ukraine, kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2/2022, thương vong của phía Nga lên tới 407.240 người.

Tại cuộc họp báo ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, ông không tiết lộ số người bị thương.

Ukraine đã không công bố số liệu tổn thất của quân đội kể từ cuối năm 2022. Thời điểm đó, cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, nói rằng khoảng 13.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng kể từ khi Nga mở chiến dịch tấn công quân sự vào tháng 2/2022.

Theo hãng tin Newsweek, hiện không thể xác minh con số thương vong thực sự của cả hai bên. Kurt Volker, cựu đại diện của Mỹ về đàm phán Ukraine, cho biết: "Không ai thực sự biết con số chính xác" trong xung đột.

Theo Nick Reynolds, nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), hiện không hoàn toàn rõ quân đội Ukraine tính toán con số cập nhật hàng ngày như thế nào, nhưng nếu số liệu này bao gồm tổng số thương vong cũng như các quân nhân Nga mất tích hoặc thiệt mạng trong các tình huống không phải xung đột, thì đây là một con số "hoàn toàn hợp lý".

Vào tháng 8 năm ngoái, các quan chức Mỹ cho biết tổng số quân nhân thiệt mạng hoặc bị thương của cả Nga và Ukraine khoảng 500.000 người. Con số này bây giờ sẽ cao hơn đáng kể.

Vào cuối tháng 1, Bộ trưởng lực lượng vũ trang Anh James Heappey nói với các nhà lập pháp Anh rằng thương vong ở Ukraine khoảng 350.000 người. Bộ trưởng Heappey cho biết, hàng chục nghìn lính đánh thuê của lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner, nhóm tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở thành phố Bakhmut tại Donetsk vào tháng 5/2023, đã thiệt mạng và bị thương.

Các số liệu về thương vong của Ukraine hiện không rõ ràng. Vào tháng 8/2023, các quan chức Mỹ nói với New York Times rằng khoảng 70.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và có tới 120.000 người bị thương.

Nga đôi khi cũng đưa ra số liệu thống kê về thương vong của Ukraine. Vào đầu tháng 8 năm ngoái, truyền thông nhà nước Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết Ukraine đã mất hơn 43.000 quân trong vòng chưa đầy 3 tháng sau đợt phản công vào mùa hè.

Vào giữa tháng 6/2023, ngay khi Ukraine bắt đầu cuộc phản công, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết "Nga chịu tổn thất ít hơn Ukraine 10 lần". Vào cuối năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Ukraine đã hứng chịu 383.000 thương vong kể từ tháng 2/2022.

Frederik Mertens, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược The Hague, nhận định Ukraine có thể đã phải chịu nhiều thương vong trong mùa hè đầu tiên của cuộc chiến tổng lực, trước khi nhiều viện trợ của phương Tây được chuyển đến và Nga đang duy trì thế áp đảo về sức mạnh pháo binh.

Theo Newsweek, những con số trên không nói lên toàn bộ cục diện chiến sự. Nga có quân dự bị lớn hơn nhiều so với Ukraine và dân số cũng đông hơn để có thể tuyển quân. Nga là một trong những lực lượng vũ trang tại ngũ lớn nhất thế giới, với khoảng 1,1 triệu quân tại ngũ và 1,5 triệu quân dự bị. Ukraine có từ 500.000 đến 800.000 quân tại ngũ, với tới 400.000 quân dự bị, nhưng được cho là có khoảng một triệu người được trang bị vũ khí.

Ngoài thương vong về người, thiệt hại về trang thiết bị cũng rất lớn. Theo thống kê của quân đội Ukraine hôm 22/2, Nga đã mất 6.523 xe tăng, cùng với gần 12.400 xe bọc thép và 9.867 hệ thống pháo binh trong 2 năm xung đột.

Đầu tháng này, một viện nghiên cứu hàng đầu cho biết Nga hiện mất nhiều xe tăng trên chiến trường ở Ukraine hơn số xe tăng hoạt động khi lực lượng Moscow tiến vào Ukraine năm 2022.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Nga đã mất khoảng 1.120 xe tăng trong năm qua, tổng cộng hơn 3.000 chiếc kể từ tháng 2/2022.

IISS cũng ước tính Moscow đã mất khoảng 2.000 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh trong 12 tháng qua. Con số này cũng tương đồng với các ước tính khác của phương Tây, bao gồm từ chính phủ Anh. Bộ trưởng lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho biết vào tháng 1 rằng Nga đã mất khoảng 2.600 xe tăng chiến đấu chủ lực và 4.900 xe bọc thép.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/2 cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự cách đây 2 năm, Ukraine đã mất 574 máy bay chiến đấu, 267 trực thăng, 13.392 máy bay không người lái, 473 hệ thống tên lửa, 15.220 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.225 bệ phóng tên lửa đa nòng, 8.161 hệ thống pháo dã chiến và súng cối, cũng như 19.055 xe đặc biệt. xe cơ giới quân sự.

Nga hiện có khoảng 1.750 xe tăng chiến đấu chủ lực đang hoạt động với nhiều mẫu mã khác nhau, từ T-55 đến T-90 hiện đại. Moscow được cho là còn vài nghìn xe tăng nữa trong kho.

Lực lượng xe tăng của Ukraine đã thay đổi trong hai năm qua. Các gói viện trợ của phương Tây đã bổ sung cho các phương tiện từ thời Liên Xô của Ukraine những xe tăng tiêu chuẩn NATO. Theo IISS, Kiev có khoảng 937 xe tăng tính đến đầu năm 2024, bao gồm một số mẫu xe tăng Leopard do Đức sản xuất.

Tuy nhiên, Nga đang có lợi thế hơn về trang thiết bị quân sự vì Ukraine đang phụ thuộc vào các nước phương Tây, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng của Kiev đang bị bao vây bởi các cuộc tấn công của Nga. Ukraine có thể cầm cự trong tương lai gần, nhưng thiếu khả năng bù đắp những tổn thất trong xung đột.

Theo Newsweek, Sputnik, Tass