1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa nhà 8 tầng bất ngờ bị sập tại Bangladesh, 82 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 82 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác có thể bị mắc kẹt sau khi một tòa nhà thương mại 8 tầng bất ngờ bị sập tại thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Tòa nhà 8 tầng thành một đống đổ nát sau vụ sập.
Tòa nhà 8 tầng thành một đống đổ nát sau vụ sập.
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay giờ địa phương tại tòa nhà Rana Plaza ở thị trấn Savar, ngoại ô Dhaka.

Các quan chức chính phủ cho hay vụ tai nạn đã làm ít nhất 82 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Giới chức lo ngại số người thiệt mạng còn tăng vì nhiều người có thể vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương nhằm giải cứu những người bị mắc kẹt. Quân đội cũng đang tham gia chiến dịch cứu hộ.

Tòa nhà 8 tầng bị sập bao gồm một nhà máy may mặc, một ngân hàng và hàng cửa hàng. Nhiều người đã có mặt tại tòa nhà khi vụ việc xảy ra.

Hàng trăm người đã tụ tập gần hiện trường để tìm kiếm thông tin về bạn bè và người thân.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc, nhưng báo chí địa phương đưa tin một vết rứt đã được phát hiện tại tòa nhà hôm 23/4.
 
Tòa nhà 8 tầng bất ngờ bị sập tại Bangladesh, 82 người chết

Ông Mohammad Asaduzzaman, cảnh sát trưởng khu vực, nói với báo giới rằng các chủ nhà máy may mặc đã phớt lờ một cảnh báo rằng không nên cho phép các công nhân vào tòa nhà sau khi vết nứt được phát hiện.

Theo các cảnh sát, phần phía sau của tòa nhà bất ngờ bị sập vào sáng nay và chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ tòa nhà - ngoại trừ các cột đỡ chính và các phần của bức tường phía trước - đều sụp đổ, gây hoảng loạn.

Chỉ có tầng 1 của tòa nhà Rana Plaza là còn nguyên vẹn sau vụ sập, giới chức cho hay. Các nhân viên cứu hộ được trang bị máy cắt bê tông và cần trục đã đào bới đống đổ nát để kéo những người mắc kẹt ra ngoài. Nhiều người xem cũng tham gia nỗ lực cứu hộ bằng tay không.

Những người sống sót đã miêu tả nỗi kinh hoàng khi tòa nhà bắt đầu sập xuống.

“Tôi đang ở bộ phận cắt của nhà máy may mặc thì bất ngờ nghe thấy một âm thanh lớn và toàn bộ tòa nhà sập xuống chỉ trong vài phút”, một công nhân nói với kênh truyền hình Somoy TV.

“Tôi di dời các mảnh vỡ và thoát ra ngoài cùng 2 người khác. Nhưng ít nhất 30 công nhân ở bộ phận cắt của tôi vẫn mất tích”, công nhân trên nói thêm.

Các vụ sập nhà xảy ra thương xuyên ở Bangladesh, nơi các tòa nhà nhiều tầng vi phạm các quy định về xây dựng.

Một vụ sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra hồi năm 2010, khi tòa nhà 4 tầng sụp đổ ở Dhaka, làm 25 người chết và vài người khác bị thương.

Hồi tháng 11 năm ngoái, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà máy may ở ngoại ô Dhaka, làm ít nhất 110 người chết và khiến công chúng phẫn nỗ về các tiêu chuẩn an toàn trong ngành công nghiệp may mặc.
 
Thêm ảnh vụ sập nhà:
 
Hiện trường vụ sập tòa nhà 8 tầng nhìn từ trên cao.
Hiện trường vụ sập tòa nhà 8 tầng nhìn từ trên cao.
 
Cần trục được huy động để đào bớt đống đổ nát.
Cần trục được huy động để đào bớt đống đổ nát.

Những tấm vải được sử dụng làm thang để đưa các nạn nhân từ trên cao xuống dưới.
Những tấm vải được sử dụng làm thang để đưa các nạn nhân từ trên cao xuống dưới.

Thi thể một em nhỏ thiệt mạng được đưa ra khỏi hiện trường.
Thi thể một em nhỏ thiệt mạng được đưa ra khỏi hiện trường.

Thi thể một nạn nhân dưới đống đổ nát.
Thi thể một nạn nhân dưới đống đổ nát.

Vụ sập nhà xảy ra tại thị trấn Savar, ngoại ô Dhakar.
Vụ sập nhà xảy ra tại thị trấn Savar, ngoại ô Dhakar.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo AFP