1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tọa đàm 20 năm bình thường hóa và tình hữu nghị Việt-Mỹ

(Dân trí) - Buổi tọa đàm là dịp hiếm có để những người bạn Mỹ và Việt Nam từng đấu tranh vì hòa bình có dịp gặp gỡ, đúng vào thời điểm Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.

Những người bạn Mỹ và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau buổi tọa đàm.
Những người bạn Mỹ và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau buổi tọa đàm.
 
Buổi tọa đàm mang tên “20 năm bình thường hóa và tình hữu nghị Việt-Mỹ. 40 năm hòa bình” được Hội Việt-Mỹ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào chiều ngày 21/4.

Đây là cuộc giao lưu hữu nghị nhân dân Việt-Mỹ nhằm tri ân những bạn bè Mỹ đã đấu tranh vì hòa bình và ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cữu nước, đề cao sự vận động và quyên góp của các bạn bè Mỹ đối với người dân Việt Nam.

Tham dự buổi hội đàm có đoàn bạn bè cánh tả của Mỹ, do ông John McAuliff, Giám đốc điều hành “Quỹ hòa giải và phát triển” (Mỹ) làm trưởng đoàn. Đoàn bạn bè Mỹ gồm 16 thành viên, trong đó có 9 nhà hoạt động hòa bình từng tham gia phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam hơn 40 năm trước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thế Giang, Phó chủ tịch Hội Việt-Mỹ, đã đánh gía cao về ý nghĩa và tác động của các phong trào hòa bình đối với việc chấm dứt chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.

Ông Giang cũng nhấn mạnh rằng dù chiến tranh đã qua 40 năm rồi nhưng nỗi đau vẫn còn đó: những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, bom mìn chưa nổ, chất độc da cam vẫn còn trong từng lớp đất ở khu vực miền Trung Việt Nam. Ông hi vọng đoàn bạn bè Mỹ sẽ góp phần hợp tác nhằm hối thúc chính phủ Mỹ có trách nhiệm trong việc giải quyết hậu quả của chiến tranh và gây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai nước.

Thay mặt đoàn bạn bè Mỹ, ông John McAuliff, cho hay chuyến thăm của đoàn nhằm tìm hiểu tình hình Việt Nam sau 40 năm giải phóng miền Nam, hậu quả chiến tranh của Mỹ và những tác động của cuộc chiến đến đời sống kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Ông John, người đã có nhiều nỗ lực nhằm góp phần vận động cho quá trình hòa giải, bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, khẳng định ông sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong tương lai và hi vọng có thể tổ chức nhiều hơn nữa các chuyến thăm Việt Nam của những bạn bè Mỹ yêu mến dải đất hình chữ S.

An Bình