1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tòa án Hiến pháp Thái Lan từ chối giải tán đảng cầm quyền

(Dân trí) - Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã từ chối đề nghị của Đảng Dân chủ đối lập đòi giải tán đảng cầm quyền.

 

 

Tòa án Hiến pháp Thái Lan từ chối giải tán đảng cầm quyền
Tòa án đã phê chuẩn yêu cầu bắt giữ 19 lãnh đạo chủ chốt PDRC, trong đó có lãnh đạo biểu tình Suthep.

 

Đơn yêu cầu giải thể “Pheu Thai” đã được đệ trình lên tòa do việc chính phủ đất nước, được hình thành từ các thành viên của đảng cầm quyền “đã tổ chức cuộc bầu cử vào Quốc hội Thái Lan trong những điều kiện khẩn cấp, không bảo đảm tiếp cận bình đẳng cho tất cả các cử tri và quyền tự do lựa chọn”.

 

Tuy nhiên, Đài tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin Itar-Tass cho hay, tòa án cho rằng những lập luận trên của các nhà dân chủ không đủ để ra một quyết định nghiêm trọng như vậy.

 

Ngoài yêu cầu giải tán đảng cầm quyền, đảng Dân chủ đối lập cũng đệ đơn lên tòa yêu cầu bãi bỏ kết quả cuộc bầu cử vào Quốc hội ngày 2/2 vừa qua.

 

Trong khi đó, hôm qua 5/2, Tòa án hình sự Thái Lan cũng phê chuẩn yêu cầu của Cơ quan điều tra đặc biệt (DSI) về việc phát lệnh bắt giữ đối với 19 thành viên hàng đầu của Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) vì đã vi phạm lệnh khẩn cấp. Tuy nhiên các lãnh đạo này khẳng định động thái sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch biểu tình đòi thủ tướng Thủ tướng Yingluck từ chức.

 

Theo quy định, việc bắt giữ 19 nghi phạm phải được thông báo cho tòa án trong vòng 48 giờ và lệnh bắt giữ có hiệu lực trong 1 năm. Trong số những người bị phát lệnh bắt giữ có lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính phủ hiện nay, cựu Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban.


Trung Anh

Theo Đài tiếng nói nước Nga, Bangkok Post