1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tố cáo Nga, Gruzia ban bố tình trạng khẩn cấp

(Dân trí) - Tổng thống Gruzia vừa ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 15 ngày, sau khi các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối chính phủ đã bước sang ngày thứ sáu.

Qua đài truyền hình, ông Zurab Nogaideli Saakashvili cho biết có một âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính phủ của ông. Trước đó, ông Saakashvili cho rằng “đặc vụ Nga” đứng đằng sau những cuộc bạo loạn đang xảy ra ở Gruzia, và phủ nhận những cáo buộc tham nhũng của người biểu tình. Ông cũng tỏ rõ sẽ không từ chức.

 

Đầu tiên Tổng thống Saakashvili ban bố tình trạng khẩn cấp chỉ trong thủ đô Tbilisi trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, sau đó lệnh khẩn cấp đã được ban bố rộng rãi trên khắp cả nước, trong vòng 15 ngày.

 

Theo Bộ trưởng Kinh tế Gruzia, Georgy Arveladze, lệnh khẩn cấp cấm tất cả các cuộc biểu tình trên đường phố; đài truyền hình địa phương phải ngừng hoạt động.

 

Trước đó, cảnh sát đã dùng vòi rồng, đạn hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông những người biểu tình ở bên ngoài tòa nhà quốc hội. Theo các quan chức Gruzia, 500 người đã được đưa đi điều trị, hầu hết là do ảnh hưởng của đạn hơi cay.

 

Trước tình hình trên, Nhà Trắng tỏ ra rất quan ngại: “Chúng tôi rất lo ngại về những gì đang xảy ra ở Gruzia. Chúng tôi kêu gọi các cuộc biểu tình nên diễn ra trong hòa bình và cả hai phía đều phải kiềm chế bạo lực”, người phát ngôn của Ủy ban an ninh quốc gia Mỹ Gordon Johndroe cho biết.

 

Trục xuất các nhà ngoại giao Nga

 

 

Tố cáo Nga, Gruzia ban bố tình trạng khẩn cấp - 1
 

Tổng thống Gruzia phủ nhận

cáo buộc tham nhũng.

Trước khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, ông Saakashvili cho rằng Gruzia đang phải đối mặt với “mối đe dọa bất ổn rất nghiêm trọng”, và “các quan chức cấp cao của đặc vụ Nga đã đứng đằng sau vụ việc này”.

 

Ông tuyên bố nhiều nhà ngoại giao Nga sẽ bị trục xuất khỏi Gruzia do liên quan đến “các hoạt động gián điệp”. Trước đó, ông đã triệu đại sứ Gruzia ở Maxtcơva về để “hội ý”.

 

Còn phía Maxtcơva gọi cáo buộc của ông Saakashvili là vô trách nhiệm và khẳng định họ sẽ có “phản ứng phù hợp” với động thái trục xuất các nhà ngoại giao của họ. Bộ ngoại giao Nga cũng cho rằng tuyên bố của Thủ tướng Gruzia là “sự kích động chống Nga”.

 

Những người biểu tình của phe đối lập đã tụ tập bên ngoài toà nhà quốc hội từ hôm thứ sáu tuần trước. Đây là buộc biểu tình lớn nhất kể từ “Cách mạng hoa hồng” năm 2003, cuộc cách mạng đã đưa ông Saakashvili thân phương Tây lên nắm quyền. Nhưng giờ đây có tới 50.000 người đã xuống đường tố cáo ông Saakashvili tham nhũng và không đối phó được với tình trạng đói nghèo ở Gruzia.

 

Nhiều người biểu tình ủng hộ cựu đồng minh của tổng thống, ông Irakli Okruashvili. Ông này bị bắt vào tháng trước ngay sau khi tuyên bố Thủ tướng đã lên kế hoạch giết một doanh nhân cấp cao. Nhưng sau đó ông được tại ngoại với nhiều triệu USD tiền bảo lãnh. Hiện ông đang ở Đức. Còn chính phủ cho rằng cáo buộc của ông Okruashvili là “sai lầm và không có căn cứ”.

 

Trang Thu

Theo BBC