1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tín hiệu chắc chắn Putin thêm một nhiệm kỳ Tổng thống Nga?

Chiến thắng trong cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga được xem như bước đệm để Tổng thống Putin tham gia chiến dịch tái tranh cử vào năm 2018.

Đảng nước Nga thống nhất thắng lớn

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 19/9 dẫn thông báo của Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, với 93% số phiếu đã được kiểm, đảng Nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev không chỉ giành thắng lợi mà còn bỏ xa các đảng khác trong cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga.

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức chưa đầy đủ, đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền giành chiến thắng với tỷ lệ 51%. Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) giành được 15,1%; Đảng Cộng sản Nga được 14,9%; và Đảng nước Nga trung tả chỉ được 6,4%.

Trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm 2011, đảng Nước Nga thống nhất giành được 49% phiếu bầu.

Phát biểu với báo giới trước kết quả này, ông chủ điện Kremlin nói rằng chiến thắng dành cho đảng của ông cho thấy cử tri Nga vẫn tin tưởng vào các nhà lãnh đạo nước này, bất chấp Nga đang chìm sâu trong suy thoái kinh tế dưới tác động kép của giá dầu giảm sâu và lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đảng nước Nga thống nhất giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga
Đảng nước Nga thống nhất giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga

Ông Putin mô tả kết quả của đảng “Nước Nga thống nhất” là rất tốt và nhấn mạnh rằng thành công này đã đạt được trong bối cảnh khó khăn trong nền kinh tế và giảm thu nhập thực tế.

“Trong các điều kiện khó khăn như vậy, người dân chắc chắn sẽ chọn sự ổn định và tin tưởng vào lực lượng chính trị hàng đầu, tin tưởng chính phủ đang dựa vào “Nước Nga thống nhất” trong Quốc hội, tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoạt động một cách chuyên nghiệp và vì lợi ích của công dân”, tờ Sputnik dẫn lời ông Putin nhấn mạnh.

Đảng nước Nga thống nhất do Thủ tướng Dmitry Medvedev làm lãnh đạo, với tổng cộng 238 trong 450 ghế tại Hạ viện Nga. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ tổng thống Putin hiện nay là 80%.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định chiến thắng trên chứng tỏ sự tin tưởng mà người dân tiếp tục dành cho Tổng thống Putin. Tuy nhiên ông cũng từ chối đưa ra bình luận về khả năng tranh cử Tổng thống vào năm 2018 của ông Putin.

“Rõ ràng là đa số cử tri trên thực tế đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Putin. Lại một lần nữa, tổng thống nhận được sự tin tưởng rất ấn tượng từ người dân”, ông Peskov nói.

Ông Putin sẽ có thêm một nhiệm kỳ làm Tổng thống Nga?

Chiến thắng trong cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga hay còn gọi là Hạ viện đã thu hút đặc biệt sự chú ý của truyền thông phương Tây.

Theo hãng Reuters, những kết quả đạt được đối với Đảng “nước Nga thống nhất” được xem như bước đệm để Tổng thống Putin tham gia chiến dịch tái tranh cử vào năm 2018 nếu như ông chủ điện Kremlin có ý định.

Ông Putin sẽ có thêm một nhiệm kỳ làm Tổng thống Nga?
Ông Putin sẽ có thêm một nhiệm kỳ làm Tổng thống Nga?

Đặc biệt, đây sẽ là sự ủng hộ lớn từ người dân trong nước với Tổng thống Putin trong bối cảnh Nga đang phải hứng chịu lệnh trừng phạt từ phương Tây và tình trạng kinh tế sụt giảm.

Theo giới phân tích, Đảng Nước Nga thống nhất hưởng lợi từ sự gắn bó với ông Putin, người đã cầm quyền 17 năm trên cương vị Tổng thống hoặc Thủ tướng với tỷ lệ ủng hộ thường xuyên trên 80%. Đặc biệt, chủ tịch đảng này hiện nay là Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lại là một đồng minh thân cận của ông Putin.

Giới chuyên gia cho rằng, hầu hết cử tri Nga hiện nay không nhận thấy có lựa chọn khả thi nào để thay thế cho Putin và các đồng minh của ông. Họ cũng lo sợ lặp lại tình trạng rối ren và bất ổn của thập niên 1990 sau khi Liên Xô tan rã, nếu Putin thôi cầm quyền.

Ngay cả bản thân Tổng thống Putin cũng nhiều lần úp mở về khả năng tham gia tranh cử vào năm 2018.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo kinh tế Mỹ Bloomberg đầu tháng 9 năm nay, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga sẽ căn cứ vào tình hình giải quyết một số nhiệm vụ để quyết định sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống năm 2018 như thế nào và ai sẽ ra tranh cử. Hiện nay, bản thân ông tạm thời vẫn chưa có quyết định liên quan.

“Sau khi bầu cử Quốc hội các cấp, tôi vẫn còn giữ vị trí Tổng thống 2 năm nữa. Bây giờ có lẽ còn quá sớm để nói về điều này. Bản thân tôi cũng chưa có quyết định”, ông Putin khẳng định.

Tổng thống Putin cho rằng, dù ai lãnh đạo đất nước đều cần phải “đủ trẻ nhưng trưởng thành”.

“Tôi có thể tham gia tranh cử hoặc không. Nếu như tôi không tham gia, một người lãnh đạo đất nước mới sẽ được chọn, một Tổng thống Nga mới mà người dân sẽ quyết định xem họ bỏ phiếu cho ai”, ông Putin nói thêm.

Ở một diễn biến khác, trong bài phân tích được Trung tâm Carnegie Moskva đăng tải, phương Tây cũng đưa ra các cáo buộc về việc Nga sử dụng đòn tuyên truyền về mối đe dọa phương Tây cùng sự quyết đoán để che giấu những vấn đề nội tại.

Theo bài phân tích, cùng với những diễn biến tại Ukraine, khủng hoảng kinh tế, các đòn trừng phạt từ phương Tây, và việc giảm giá dầu đã làm trầm trọng thêm nỗi lo về một cuộc cách mạng sắc màu tại Nga. Để đối phó với tình hình này, Điện Kremlin thắt chặt kiểm soát chính trị trong nước.

Nga cũng có những bước đi đầy bất ngờ và không “theo ý” của phương Tây để ứng phó với sức ép như khởi động cuộc can thiệp quân sự tại Syria và tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang. Chiến thuật này đã đem lại hiệu quả khi tỷ lệ người dân Nga ủng hộ Tổng thống Putin tăng cao.

Trong một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu dư luận Nga (VTsIOM) tiến hành, 74% người được hỏi cho biết, ủng hộ ông Putin tranh cử và sẵn sàng bỏ phiếu cho ông vào năm 2018; 15% không ủng hộ và 11% chưa quyết định.

Nếu tranh cử và giành chiến thắng năm 2018, nhiệm kỳ của ông Putin sẽ kết thúc vào năm 2024, sẽ trở thành nhà lãnh đạo Nga có thời gian phục vụ lâu nhất, sau nhà lãnh đạo Josef Stalin.

Theo Tuấn Hùng

Đất Việt