1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tiết lộ lý do 20 quan chức Triều Tiên tới Tây Ban Nha trong một tháng

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã ra lệnh xây dựng một khu nghỉ mát ở bờ biển giống phong cách của Tây Ban Nha sau khi 20 quan chức nước này tới thăm quan các thành phố của quốc gia châu Âu trong suốt một tháng, Dailymail đưa tin.


Khu nghỉ dưỡng Benidorm ở Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Khu nghỉ dưỡng Benidorm ở Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Theo Dailymail, một phái đoàn gồm 20 quan chức Triều Tiên đã có chuyến đi kéo dài 1 tháng tới các thành phố của Tây Ban Nha nhằm tìm kiếm ý tưởng xây dựng một khu nghỉ mát bờ biển ở thành phố cảng Wonsan, phía đông Triều Tiên.

Các quan chức Triều Tiên đã tới thăm nhiều địa điểm nổi tiếng ở Tây Ban Nha như Benidorm, Salou và Barcelona, trong đó đặc biệt chú ý tới vẻ đẹp của các khu nghỉ dưỡng ở Benidorm như Costa Blanca và công viên giải trí Terra Mitica.

Sau khi về nước, các quan chức Triều Tiên đã được cho là đã báo cáo kết quả chuyến đi với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với các địa điểm du lịch tuyệt đẹp ở Tây Ban Nha.

Ông Kim Jong-un sau đó đã ra lệnh xây dựng một khu nghỉ mát mô phỏng theo phong cách của Benidorm ngay tại bờ biển của Triều Tiên.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid, Tây Ban Nha cho biết các quan chức Triều Tiên rất ấn tượng với quy mô của các tòa tháp cũng như công viên ở Benidorm.

“Chúng tôi muốn tập trung vào các bãi biển vì đây là những khu vực mà chúng tôi quan tâm”, phát ngôn viên cho biết.

Cũng theo phát ngôn viên Triều Tiên, khu nghỉ mát của nước này có thể sẵn sàng đi vào hoạt động và đón khách từ giữa năm 2018.

Tuy nhiên, giới chức Triều Tiên được cho là hứng thú với một khu nghỉ mát nơi du khách có thể cắm trại hơn là những khách sạn cao tầng như ở Tây Ban Nha.

Thông tin về kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh khách du lịch nước ngoài đang cảm thấy dè chừng khi đặt chân tới Triều Tiên sau cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier.

Otto Warmbier từng bị Bình Nhưỡng bắt giữ hồi tháng 1 năm ngoái với tội danh chống phá nhà nước Triều Tiên sau khi bị phát hiện lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền trong chuyến du lịch tới nước này. Sinh viên Mỹ được Triều Tiên trả về nước trong tình trạng hôn mê sau 17 tháng giam giữ và qua đời 6 ngày sau đó.

Thành Đạt

Theo Dailymail