1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Tiết lộ hiếm hoi của Ukraine về thương vong sau 3 năm xung đột với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố con số thương vong của lực lượng Ukraine và Nga trong một tuyên bố hiếm hoi về tổn thất sau 3 năm xung đột.

Tiết lộ hiếm hoi của Ukraine về thương vong sau 3 năm xung đột với Nga - 1

Lính Ukraine chiến đấu ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Về phía lực lượng của chúng tôi, con số chính xác rất quan trọng đối với chúng tôi: 45.100 người đã thiệt mạng và khoảng 390.000 người người bị thương. Tôi xin nói rõ: số người bị thương thực tế còn lớn hơn, vì có những người đã bị thương rồi quay trở lại chiến trường và lại bị thương", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 4/2.

Đây là thông báo hiếm hoi của nhà lãnh đạo Ukraine về tổn thất của quân đội nước này trong 3 năm xung đột với Nga.

Về tổn thất của Nga, Tổng thống Zelensky cho biết khoảng 350.000 binh lính Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Ngoài ra, 50.000-70.000 binh lính Nga được thống kê là mất tích trong khi chiến đấu, trong khi 600.000-700.000 người khác bị thương.

"Họ có khoảng 600.000-700.000 người bị thương, ước tính như vậy. Tỷ lệ là 1:2, vì quân y của họ yếu hơn chúng tôi. Họ không đưa những người bị thương trở về; nếu một người bị thương trên chiến trường, họ sẽ ở lại đó. Vì vậy, ước tính là gần đúng như vậy, nhưng chúng rất đúng với tình hình thực tế", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cũng lưu ý rằng rất khó để đánh giá chính xác số lượng binh lính mất tích trong chiến đấu và tù binh chiến tranh. Ông cho biết mặc dù không thể cung cấp con số chính xác, Ukraine đang tích cực giải quyết vấn đề này.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, Ukraine đã mất 43.000 binh lính tử trận.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết có 370.000 người bị thương, có tính đến thực tế là trong quân đội của Ukraine, khoảng 50% số người bị thương đã quay trở lại chiến đấu và tất cả người bị thương, bao gồm cả người bị thương nhẹ và tái phát, đều được thống kê.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky cho biết tổn thất của Nga ước tính khoảng hơn 750.000 quân nhân, trong đó có 198.000 người thiệt mạng và hơn 550.000 người bị thương.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tổn thất về nhân lực của Moscow trong cuộc xung đột chỉ bằng một phần nhỏ so với phía Ukraine.

Theo thống kê của hãng tin Tass (Nga), lực lượng vũ trang Ukraine đã tổn thất hơn 1 triệu quân nhân kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính, Ukraine đã tổn thất khoảng 50.000 quân nhân mỗi tháng trong nửa năm qua do cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến sự, Ukraine đã mất khoảng 700.000 quân. Trong khi đó, theo ông Trump, quân đội Nga đã phải chịu tổn thất thậm chí còn lớn hơn, lên tới gần 1 triệu người.

Nga hiện kiểm soát và tuyên bố đã sáp nhập khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Moscow hiện đã kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Donbass ở phía đông Ukraine và toàn bộ bờ biển Azov ở phía nam.

Vào tháng 12/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết, trong năm 2024, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 4.500km2 lãnh thổ, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát chưa đến 1% lãnh thổ vùng Lugansk và 25-30% vùng Donetsk, Zaporizhia và Kherson.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine vào năm 2025. Đây là 4 khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2022, sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Theo Pravda