1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thuyền trưởng Trung Quốc lĩnh án phạt vì đánh bắt san hô quý trái phép

(Dân trí) - Một tòa án tại Nhật Bản hôm nay đã tuyên phạt một thuyền trưởng Trung Quốc án tù treo và khoản tiền phạt 25.000 USD vì tội đánh bắt san hô trái phép trong lãnh hải Nhật Bản.

San hô đỏ rất có giá tại Trung Quốc vì được dùng làm trang sức và đồ thủ công mỹ nghệ (Ảnh: AFP)

San hô đỏ rất có giá tại Trung Quốc vì được dùng làm trang sức và đồ thủ công mỹ nghệ (Ảnh: AFP)
 
Đây là phán quyết đầu tiên như vậy kể từ khi lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cảnh báo hồi năm ngoái rằng số lượng các tàu cá Trung Quốc đánh bắt san hô đỏ đã tăng mạnh tại vùng biển ngoài khơi Ogasawara, còn có tên gọi là quần đảo Bonin, ở Thái Bình Dương.

San hô đỏ rất có giá tại Trung Quốc vì được dùng làm trang sức và đồ thủ công mỹ nghệ.

AFP đưa tin, tòa án tỉnh Kagoshima ở tây nam Nhật Bản đã tuyên phạt 18 tháng tù treo và khoản tiền phạt 25.000 USD đối với một thuyền trưởng 34 tuổi, người tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, sau khi anh này bị bắt khi đang đánh bắt trái phép vào giữa tháng 11 năm ngoái.

Thẩm phán Naoyuki Yamada nói rằng đánh bắt trộm san hô là “vô cùng tàn ác vì hành vi này phá hủy các nguồn tài nguyên quý giá mà phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục”.

Phán quyết đối một thuyền thưởng tàu Trung Quốc khác về các tội danh tương tự dự kiến cũng sẽ được đưa ra vào hôm nay.

Số lượng các tàu cá Trung Quốc hoạt động trong khu vực đã tăng lên hơn 200 tàu trong tháng 10 năm ngoái, một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm nay cho biết. Ông này nói thêm rằng số lượng các tàu đã giảm sau khi Nhật Bản gia tăng tiền phạt đối với hành vi đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này.

Hồi tháng trước, giới chức Nhật Bản cho hay họ đã công bố các tội danh đánh bắt trái phép san hô đối với thủy thủ đoàn của 16 tàu Trung Quốc trong năm 2014.

Hình phạt tối đa cho tội đánh bắt trái phép trong lãnh hải Nhật Bản đã được nâng lên gấp 3 lần hồi tháng 11/2014, lên 30 triệu yen (250.000 USD).

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thường xua đuổi các ngư dân Trung Quốc đánh bắt san hô trong khu vực và các vụ việc ít khi gây bất đồng lớn giữa Tokyo và Bắc Kinh, mặc dù hai bên vẫn căng thẳng vì cuộc tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Hồi tháng 10 năm ngoái, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã bắn chết một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong cuộc đối đầu ở Hoàng Hải, gây ra phản ứng giận dữ từ phía Bắc Kinh.

An Bình
Theo AFP