1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Sĩ đóng băng gần 9 tỷ USD của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này đã đóng băng gần 9 tỷ USD tài sản của Nga theo lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Thụy Sĩ đóng băng gần 9 tỷ USD của Nga - 1

Nhiều người giàu có tại Nga thường cất giữ tài sản tại các ngân hàng của Thụy Sĩ (Ảnh: AFP).

Ban thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ (SECO) ngày 1/12 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã đóng băng khoảng 7,7 tỷ franc Thụy Sĩ (8,8 tỷ USD) tài sản của Nga.

Con số trên tăng nhẹ so với 7,5 tỷ franc mà chính phủ Thụy Sĩ thông báo hồi năm ngoái sau khi quốc gia trung lập này thực thi lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga. Điều này là do Thụy Sĩ đưa thêm 300 người và 100 doanh nghiệp, tổ chức vào danh sách trừng phạt trong vòng 12 tháng qua.

Tuy nhiên, rất khó để đưa ra một con số chính xác do Thụy Sĩ có thể thêm hoặc loại ai đó khỏi danh sách trừng phạt. Dự kiến, con số chính xác hơn sẽ được công bố vào quý II/2024 sau khi các ngân hàng Thụy Sĩ báo cáo chính phủ.

Những tài sản bị đóng băng này chỉ là một phần trong tổng tài sản mà người Nga nắm giữ ở Thụy Sĩ.

Dù là nước có truyền thống trung lập, nhưng Thụy Sĩ đã quyết định đứng về phía các nước châu Âu trừng phạt Nga để đáp trả việc Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong chuyến thăm Ukraine tháng trước, Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine hơn nữa. Ông cũng thảo luận việc sử dụng lợi nhuận thu được từ các tài sản đóng băng của Nga để giúp Ukraine tái thiết.

Ủy ban châu Âu đang cân nhắc đề xuất rút một phần lợi nhuận từ các tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Thụy Sĩ cũng tham gia vào các thảo luận này nhưng chưa quyết định có ủng hộ không. Thụy Sĩ đến nay vẫn từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine với lý do trung lập.

Theo Reuters