1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển ngừng chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm bí ẩn

(Dân trí) - Quân đội Thụy Điển hôm nay đã ngừng cuộc tìm kiếm quy mô lớn kéo dài suốt 1 tuần qua đối với một tàu ngầm bí ẩn được cho là của Nga, nói rằng tàu này có thể đã rời lãnh hải Thụy Điển.

Các tàu Thụy Điển tham gia tìm tàu ngầm bí ẩn.
Các tàu Thụy Điển tham gia tìm tàu ngầm bí ẩn.

Các tàu hải quân và máy bay đã tìm kiếm tại quần đảo Stockholm trong tuần qua, giữa lúc có những nghi ngờ rằng một tàu ngầm của Nga bị trục trặc hiện diện ở đó.

Con tàu, dù của loại gì, giờ đây cũng được tin là đã rời lãnh hải Thụy Điển.

Chiến dịch được cho là cuộc huy động quân sự lớn nhất của Thụy Điển kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Hàng trăm binh sĩ được cho là đã tham gia cuộc tìm kiếm.

Trong một tuyên bố ngày 24/10, quân đội Thụy Điển cho hay: "Điều đó có nghĩa là các tàu và lực lượng đổ bộ đã trở về cảng". Tuyên bố nói thêm rằng một số đơn vị nhỏ hơn vẫn ở lại khu vực.

Thiếu tướng hải quân Anders Grenstad phát biểu trước báo giới: "Chúng tôi đánh giá rằng con tàu, vốn vi phạm vùng biển của chúng tôi, giờ đây đã rời đi".

"Các lực lượng quốc phòng đánh giá rằng một hoạt động dưới nước có thể của nước ngoài đã diễn ra tại quần đảo Stockholm", ông Grenstad nói, gọi bất kỳ một hành động nào như vậy trong lãnh hải Thụy Điển là "không thể chấp nhận được".

Theo ông Grenstad, quân đội tin rằng ít nhất một tàu đã liên quan và đó có thể không phải là một tàu ngầm lớn mà là một tàu nhỏ.

Giới chức Thụy Điển không cho biết nước nào đứng sau "các hoạt động quân sự nước", nhưng có nhiều nghi ngờ rằng hải quân Nga có thể liên quan.

Bộ quốc phòng Nga khẳng định không có tàu nào của nước này liên quan tới vụ việc.

Bất kể sự thật là gì thì rõ ràng sự phòng thủ dưới nước của Thụy Điển đã không được đảm bảo. Thụy Điển sẽ không có trực thăng săn tàu ngầm mới trong những năm tới.

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine và sự liên quan của Nga đã khiến các quốc gia láng giềng lo ngại, đặc biệt tại khu vực Baltic.

Hồi đầu tuần này, NATO cho biết các máy bay của khối đã chặn một máy bay do thám Nga đi vào không phận Estonia trong thời gian ngắn.

Thụy Điển không thuộc NATO nhưng đã tăng cường quan hệ với liên minh quân sự này.

Hôm 5/9, Thụy Điển đã ký một thỏa thuận với NATO, cho phép nước này tham gia các cuộc tập trận chung và nhận hỗ trợ từ quân đội NATO trong trường hợp khẩn cấp.

An Bình
Theo BBC