1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển điều máy bay chặn 4 chiến đấu cơ Nga

(Dân trí) - Các chiến đấu cơ Thụy Điển hôm qua 24/3 đã chặn 4 máy bay Nga khi các phi cơ này bay trên không phận quốc tế tại khu vực biển Baltic mà không bật thiết bị thu tiếp sóng.

Một máy bay JAS 39 của Không quân Thụy Điển. (Ảnh:

Một máy bay JAS 39 của Không quân Thụy Điển. (Ảnh: RT)

RT dẫn thông báo từ Các lực lượng vũ trang Thụy Điển, không quân nước này đã chặn 2 máy bay ném bom siêu âm Backfire Tu-22 của Nga khi chúng đang được 2 chiến đấu cơ Flanker (Su-27) hộ tống trên không phận quốc tế tại khu vực biển Baltic vào khoảng 5h30 sáng 24/3.

Theo thông báo của Thụy Điển, các phi cơ Nga đã tắt thiết bị thu phát sóng, vốn được thiết kế nhằm giúp xác định vị trí máy bay dễ dàng hơn.

Quân đội Thụy Điển thông báo: “Mức độ đe dọa đối với Stockholm không gia tăng nhưng các lực lượng vũ trang Thụy Điển vẫn đang theo dõi các hoạt động gia tăng của máy bay Nga”.
 
Trong bối cảnh quan hệ giữa phương Tây ngày càng xấu đi xoay quanh xung đột ở Ukraine và sự kiện sáp nhập Crimea, Nga tăng cường tiến hành các chuyến bay gần biên giới với các nước châu Âu, khiến NATO cùng đồng minh phải điều phi cơ xuất kích hàng trăm lần.

Thụy Điển và Đan Mạch hồi tháng 12 đã phải triệu tập đại sứ Nga tại hai nước này để phản đối vụ việc một máy bay quân sự Nga không bật thiết bị thu tiếp sóng và suýt va chạm với một phi cơ chở khách.

Về phần mình, Mátxcơva đã đáp lại rằng sự hiện diện quân sự của Nga tại khu vực này không gây ra bất kỳ một sự nguy hiểm nào đến các đường bay thương mại.

Thoa Phạm
Theo RT