1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng viện Thái Lan bác dự luật ân xá

(Dân trí) - Thượng viện Thái Lan ngày 11/11 đã 100% nhất trí bác bỏ dự luật ân xá gây tranh cãi trong bối cảnh có hàng vạn người biểu tình chống chính phủ tuần hành trên các đường phố Bangkok.

Thượng viện Thái Lan bác dự luật ân xá
Những người biểu tình Thái Lan tụ tập tại thủ đô để gây sức ép với Thượng viện trước thời điểm bỏ phiếu.

Với 141/141 phiếu chống, đêm qua, Thượng viện Thái Lan đã “nói không” với dự luật ân xá chính trị gây tranh cãi được Hạ viện thông qua và đệ trình lên trước đó.

"Thượng viện đã từ chối đưa dự luật này ra xem xét", Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Surachai Lengboonlertcha tuyên bố sau buổi bỏ phiếu.

Việc Thượng viện bác bỏ dự luật này được cho là sẽ làm dịu làn sóng chống đối hiện nay trong bối cảnh đã có hàng chục nghìn người thuộc phe đối lập xuống đường biểu tình từ hơn một tuần qua.

Những người biểu tình cho rằng dự luật nhằm mở đường cho việc đưa cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong trở về Thái Lan. Ông Thaksin là anh trai của Thủ tướng đương nhiệm Yingluck Shinawatra, bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 với nhiều cáo buộc tham nhũng và phạm sai lầm nghiêm trọng trong điều hành đất nước.

Trước khi Thượng viện bác bỏ dự luật, cảnh sát Thái Lan ước tính có tới 50.000 người biểu tình tập trung tại trung tâm chính trị của Bangkok, làm dấy lên lo ngại xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với giới chức nước này.

Vũ Anh
Theo AFP