1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thực hư thông tin ông Obama muốn giữ mã hạt nhân khi rời nhiệm sở

(Dân trí) - Tạp chí New Yorker của Mỹ mới đây đăng một bài viết trào phúng rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama có ý định giữ lại mã kích hoạt hạt nhân của chính phủ Mỹ khi ông rời nhiệm sở vào năm sau.


Bài viết châm biếm của cây bút trào phúng Andy Borowit trên tạp chí New Yorker.

Bài viết châm biếm của cây bút trào phúng Andy Borowit trên tạp chí New Yorker.

Bài viết châm biếm của cây bút khôi bài Andy Borowitz đã được đăng tải trong mục châm biếm “Borowitz Report” của tạp chí New Yorker.

Tác giả Borowitz viết, trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đùa rằng “nếu cần thiết” ông sẽ giữ lại mã kích hoạt tên lửa hạt nhân sau khi ông kết thúc nhiệm sở vào tháng 1/2017, để “làm yên tâm người dân Mỹ”.

Theo trang mạng Inquisitr, mặc dù bài viết chỉ mang tính châm biếm nhưng đã nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên các mạng xã hội. Cũng giống nhiều câu chuyện trào phúng “hấp dẫn” khác, câu chuyện của Borowitz thu hút người đọc bởi nó đề cập đến các vấn đề thời sự và sự lo ngại hiện thời của công chúng. Trước đó, một số người Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc mã kích hoạt nhân có thể sẽ rơi vào tay tỷ phú “bạo miệng” Donald Trump nếu ông này giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.


Trang mạng Insquisitr bình luận về bài viết trào phúng gây xôn xao của Andy Borowitz.

Trang mạng Insquisitr bình luận về bài viết trào phúng gây xôn xao của Andy Borowitz.

Kết quả tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook cho thấy nhiều người không xem câu chuyện trên là “trò đùa”. Một số người nói rằng không nên để những mã này rơi vào tay ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

“Đừng đưa chúng cho Trump!”, “Ông Obama sẽ không bao giờ để Trump có được các mã kích hoạt này”, hay “Cứ tưởng tượng Trump có được các mã kích hoạt này. Thật đáng sợ!”... là những thông điệp có thể được tìm thấy trên Facebook.

Trên mạng xã hội Twitter, việc kìm kiếm cụm từ “mã kích hoạt hạt nhân” cũng cho ra những phản ứng tương tự. Một số người tỏ ra hài lòng rằng ông Obama sẽ “giữa lại các mã kích hoạt hạt nhân”, trong khi những người khác muốn trao chúng cho người khác.

“Với kiểu trào phúng như vậy, rất khó để biết ai đang nói đùa, ai không”, Inquisitr bình luận.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư Vũ Đức Vượng từ Mỹ đã góp ý cho người biên dịch thông tin này để độc giả không hiểu lầm về Tổng thống Obama cũng như về bộ máy chính trị ở Mỹ.

Minh Phương