1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẵn sàng từ chức

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan tuyên bố bà sẵn sàng từ chức để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay với điều kiện tất cả các đảng không được tẩy chay cuộc tổng tuyển cử sớm và người biểu tình phải chấp nhận kết quả bầu cử.

Bà Yingluck đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình lớn nhất kể từ khi lên cầm quyền năm 2011.
Bà Yingluck đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình lớn nhất kể từ khi lên cầm quyền năm 2011.

Nữ thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu trên truyền hình và nhấn mạnh rằng bà không muốn chứng kiến một cuộc đảo chính quân sự như đã từng xảy ra năm 2006 lật đổ anh trai bà Thaksin Shinawatra.

“Tôi muốn một lần nữa khẳng định rằng tôi không tham quyền cố vị. Tôi sẵn sàng giải tán Quốc hội hoặc từ chức nếu việc đó có thể giúp hóa giải cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay và đưa đất nước đi lên. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng điều này chỉ có thể xảy ra nếu đó là ý nguyện của phần đa dân chúng”, bà Shinawatra nói.

Điều kiện duy nhất mà bà Yingluck đưa ra là cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ khi Quốc hội bị giải tán và những người biểu tình phải chấp nhận kết quả bầu cử dẫu có thế nào.

Bà Yingluck đưa ra đề xuất trên ngay trước thềm một cuộc biểu tình chống chính phủ lớn sẽ diễn ra trong hôm nay theo lời kêu gọi của phe đối. Các nhà lãnh đạo đối lập tuyên bố sẽ tổ chức “trận chiến cuối cùng” để lật đổ bà Yingluck và ngăn chặn ảnh hưởng của anh trai bà là ông Thaksin Shinawatra.

 Bà Yingluck lên nắm quyền từ năm 2011 trong bối cảnh chính trường Thái Lan bị chia rẽ sâu sắc sau cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ ông Thaksin Shinawatra, người đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Trong động thái mới nhất thể hiện tình thế bất lợi cho bà Yingluck, tất cả các nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập đã từ chức tại Hạ viện để tham gia vào cuộc tuần hành chống chính phủ trong ngày hôm nay. Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tối qua còn tuyên bố những người biểu tình sẽ không về "tay không" trong cuộc “đọ sức cuối cùng” này.

Để đảm bảo tính minh bạch trong các biện pháp ứng phó với cuộc biểu tình, chính phủ Thái Lan đã mời các nhà ngoại giao của 60 nước tới chứng kiến, trong đó khoảng 30 nước đã nhận lời tham dự.

Vũ Anh
Tổng hợp