1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Pháp lệnh các bộ trưởng đi học về bình đẳng giới

(Dân trí) – Sau liên tiếp các sự cố “lỡ miệng” của các chính trị gia cấp cao trong việc phân biệt đối xử với phụ nữ, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault vừa ra lệnh cho tất cả các bộ trưởng trong chính phủ tham dự lớp học về bình đẳng giới.

Nội các chính phủ Pháp có nhiều bộ trưởng là nữ
Nội các chính phủ Pháp có nhiều bộ trưởng là nữ

Khởi đầu từ những lời xì xào về việc cựu giám đốc quỹ tiền tệ IMF Dominique Strauss-Kahn, xem phụ nữ như một “thứ nguyên liệu”, kế đến là những tiếng huýt sáo trong quốc hội Pháp chỉ vì một bộ trưởng là nữ mặc chiếc váy hoa, những sự cố liên tiếp đã khiến giới chính trị gia pháp bị nhiều lời chỉ trích vì tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Nhưng đến khi Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp lỡ lời phát biểu trong một cuộc phỏng vấn kêu gọi bình đẳng giới rằng phụ nữ không thể làm tốt các công việc mang tính kỹ thuật, thì dường như vấn đề đã đi quá xa. Chính vì vậy mới đây thủ tướng Pháp đã quyết định phải đưa các bộ trưởng của mình trở lại lớp học về chống phân biệt giới tính.

Theo đó, Bộ Bình đẳng được giao thành lập một loạt các buổi học dài 45 phút về bình đẳng giới. Trong các buổi học này các bộ trưởng được đào tạo cách nhận biết sự phân biệt về giới tính trong sinh hoạt hàng ngày và được dạy cách tránh có những thành kiến về giới tính trong  giao tiếp.

Theo hãng tin AP, các buổi học đều kín chỗ với toàn bộ 38 bộ trưởng đã đăng ký hoặc đang trong quá trình đăng ký tham dự. Và để đảm bảo tính bình đẳng, các nữ bộ trưởng cũng đến lớp học. Theo nhà tổ chức Caroline de Haas, mục tiêu của khóa học đó là các bộ trưởng dành thời gian để nghĩ về vấn đề giới tính. “Nếu bạn không thận trọng, các vấn đề bất bình đẳng sẽ được tạo ra”, bà Haas nói.

Hồi đầu tháng 10, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí L'Express, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephane Le Foll đã bị chỉ trích khi nói rằng: “Tôi đã cố gắng cất nhắc phụ nữ nhiều hết mức có thể cho dù không ít công việc của chúng tôi mang nặng chất kỹ thuật”.

Còn trước đó hồi tháng 7, Bộ trưởng Nhà ở Cecile Duflot đã trở thành nạn nhân của những tiếng huýt sáo trêu ghẹo ngay trong quốc hội Pháp chỉ vì mặc một chiếc váy hơi nổi với  những bông hoa xanh, trắng. 

Thanh Tùng
Theo AP