1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Phan Văn Khải gặp Tổng thống George W. Bush

20 giờ tối qua, 21/6, theo giờ Hà Nội (tức 9 giờ Washington), Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà George W. Bush tại Nhà Trắng. Cuộc gặp mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai nước.

Sau cuộc hội đàm (40 phút) kéo dài hơn dự kiến 15 phút, hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc họp báo chung. Tại đây tổng thống Mỹ khẳng định với Thủ tướng Phan Văn Khải về sự ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

 

"Tôi muốn cám ơn Thủ tướng về thiện chí của chính phủ ngài trong việc tiếp tục tìm kiếm hài cốt những người Mỹ thiệt mạng tại Việt Nam. Đó là điều an ủi rất lớn đối với nhiều gia đình Mỹ khi họ hiểu rằng, chính phủ đang cung cấp thông tin để giúp đóng lại một chương buồn trong cuộc đời họ", Tổng thống Bush bày tỏ.  

 

Ông Bush cho biết thêm: "Thủ tướng đã rất ân cần mời tôi sang thăm Việt Nam và tôi sẽ thực hiện chuyến đi này vào năm 2006. Tôi hân hoan mong đợi chuyến thăm của tôi và Hội nghị thượng đỉnh APEC mà Việt Nam sẽ là nước chủ nhà".

 

Đáp lại, thủ tướng Việt Nam coi chuyến thăm là minh chứng của việc mối quan hệ Việt - Mỹ đã thực sự bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo Thủ tướng Phan Văn Khải, hiện vẫn tồn tại những khác biệt giữa hai nước về điều kiện, lịch sử và văn hóa nhưng hai bên thống nhất sẽ thông qua đối thoại mang tính xây dựng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau để giảm thiểu những khác biệt đó, thắt chặt quan hệ song phương.

 

Thủ tướng Phan Văn Khải cũng cho rằng, Mỹ có thể tìm thấy ở Việt Nam một đối tác đầy tiềm năng. "Chúng tôi có dân số 80 triệu người, điều đó có nghĩa Việt Nam là một thị trường khổng lồ đối với các doanh nghiệp Mỹ", Thủ tướng khẳng định.

 

Trước cuộc gặp lịch sử tại Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan tuyên bố với báo giới: "Mỹ ủng hộ mạnh mẽ sự hội nhập của Việt Nam vào cộng đồng kinh tế thế giới và nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới".

 

Trao đổi với báo chí theo đoàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Văn Bàng nhận định: “Cuộc hội đàm giữa hai bên rất thành công. Hai bên tỏ ra rất thoải mái. Sự ủng hộ của Tổng thống Bush đối với việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ có tác động mạnh đến quá trình Việt Nam gia nhập WTO cuối năm nay”.

 

Ông cho rằng các đối tác trong quá trình đàm phán song phương hoặc đa phương với Việt Nam sẽ dễ dàng hơn trên bàn đàm phán sau khi nhận thấy tín hiệu ủng hộ từ phía Mỹ.

 

Ngay sau khi rời Nhà Trắng, Thủ tướng Phan Văn Khải cùng phái đoàn đã sang trụ sở Bộ Thương mại Mỹ dự lễ ký kết các hợp đồng quan trọng.

 

Đó là các hợp đồng mua bốn máy bay Boeing 787, có thể trị giá đến 500 triệu USD, hợp đồng bổ sung về khai thác dầu khí, hợp đồng hợp tác giữa Motorola và Vynoko. “Những ký kết này là thành công cụ thể về hợp tác giữa hai nền kinh tế” - Thứ trưởng Lê Văn Bàng vui vẻ nhận định.

 

Cùng ngày, Việt Nam và Mỹ  đã ký một hiệp định về con nuôi.

 

Lịch trình làm việc trong buổi chiều 21/6 của Thủ tướng Phan Văn Khải cũng dày đặc với các cuộc tiếp Bộ trưởng Giao thông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

Theo VnExpress, Tuổi trẻ