1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật “mất mặt” trong vụ tranh chấp đảo với Hàn Quốc

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Naoto Kan hôm nay 10/3 lại phải đối mặt với một đòn giáng chính trị mới khi một trong những đồng minh của ông bị phát hiện đã ủng hộ Hàn Quốc trong cuộc tranh chấp về lãnh thổ dai dẳng giữa hai nước.

 
Thủ tướng Nhật “mất mặt” trong vụ tranh chấp đảo với Hàn Quốc - 1
Thủ tướng Nhật Naoto Kan đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cả trong và ngoài nước.
 

Ryuichi Doi, một nghị sỹ và là cố vấn cho nhóm nghiên cứu của Thủ tướng Kan trong Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, thừa nhận ông đã vô tình ký vào một bản tài liệu trong một cuộc họp chính trị tại Seoul, theo đó ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Hàn Quốc đối với quần đảo tranh chấp với Nhật.

 

Tài liệu đã kêu gọi cựu thực dân Nhật Bản từ bỏ chủ quyền đối với nhóm đảo do Hàn Quốc quản lý, mà Nhật gọi là Takeshima trong khi Hàn Quốc gọi là Dokdo.

 

“Tôi đã không xem kỹ” bản tài liệu, chính trị gia 72 tuổi cho biết trong cuộc họp báo, một ngày sau khi hành động được xem là không yêu nước của ông phải hứng chịu búa rìu của báo chí.

 

“Tôi muốn được xin lỗi cả nước và người dân”, ông Doi cho hay và dự kiến sẽ từ bỏ vị trí là chủ tịch ủy ban đạo đức chính trị của Hạ viện Nhật cũng như lãnh đạo một hội đồng điều hành của đảng DPJ.

 

Ông khẳng định quần đảo là “một phần không thể thiếu của lãnh thổ Nhật”. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của các chính phủ nối tiếp nhau tại Nhật, cũng giống như quan điểm trong các vụ tranh chấp lãnh thổ riêng rẽ khác với Nga và Trung Quốc.

 

Ông Doi, từng là một nhà xã hội học, đã tham dự cuộc họp của các thành viên Công giáo trong quốc hội Nhật và Hàn Quốc ở Seoul hôm 27/2 vừa qua, nhân kỷ niệm cuộc nổi dậy của quần chúng chống lại thực dân Nhật vào năm 1919.

 

Hành động của ông Doi bị đưa ra ánh sáng vào ngày hôm qua, 9/3, ngày ông Kan chọn Takeaki Matsumoto làm tân ngoại trưởng thay cho ông Seiji Maehara, người tự rút lui sau 6 tháng tại vị do dính líu tới vụ bê bối gây quỹ tranh cử.

 

Ông Kan gọi hành động của ông Doi “là vô cùng đáng trách”. Bản thân ông Kan cũng phải đối mặt với tỉ lệ ủng hộ dưới 20% chỉ sau 9 tháng lên nắm quyền.

 

“Takeshima là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản và đây là sự thật không thể thay đổi”, ông Kan khẳng định với ủy ban ngân sách tại Thượng viện, do phe đối lập nắm đa số.

 

Các lãnh đạo đối lập hiện đang quyết tâm ngăn cản kế hoạch ngân sách của ông Kan cho năm tài khóa này, bắt đầu vào ngày 1/4 tới. Họ cho rằng chính ông Kan phải chịu trách nhiệm cho hành động của ông Doi.

 

“Bản thân ông Kan cũng phải hành động có trách nhiệm, với tư cách là lãnh đạo đảng (cầm quyền)”, ông Sadakazu Tanigaki, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng đối lập chính ở Nhật, khẳng định. Trong khi đó, ông Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo đảng đối lập New Komeito, đảng được các tín đồ đạo Phật ủng hộ cho hay: “Rõ ràng là chính phủ của ông Kan đang đổ vỡ”.

 

Phan Anh

Theo AFP