1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật Bản giải tán quốc hội

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay 28/9 đã giải tán Hạ viện để mở đường cho một cuộc bầu cử trước hạn vào ngày 22/10 tới, truyền thông địa phương cho biết.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)

Hãng tin NHK cho biết, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima sáng nay đã đọc tuyên bố giải tán Hạ viện.

Quyết định này của Thủ tướng Abe được cho là bước mở đường cho cuộc bầu cử trước hạn dự kiến vào ngày 22/10 tới nhằm tranh thủ thời điểm tín nhiệm với ông đang ở mức cao.

Bầu cử trước hạn do đó có thể cho ông Abe có cơ hội giữ thêm một nhiệm kỳ thủ tướng nữa.

Theo hầu hết các khảo sát trong nước, tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Abe hiện ở mức khoảng 50%, tăng mạnh so với 30% hồi tháng 7. Sự tín nhiệm của người dân dành cho ông tăng mạnh trong bối cảnh Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa, trong đó có hai vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản.

Minh Phương

Theo NHK