1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nga: Thế giới rơi vào “Chiến tranh Lạnh mới”

(Dân trí) - Phát biểu tại hội nghị an ninh tại Munich ngày 13/2, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo căng thẳng giữa Nga và phương Tây đã đẩy thế giới vào một cuộc “Chiến tranh Lạnh mới”.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Irishtimes)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Irishtimes)

Do căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine và việc Nga ủng hộ chính quyền Syria, khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã áp dụng chính sách “không thân thiện nhằm vào Nga”, theo Thủ tướng Medvedev.

Thủ tướng Nga đặt câu hỏi: “Đôi khi tôi suy nghĩ liệu chúng ta đang ở thời điểm năm 2016 hay năm 1962? Không thể nói chính xác hơn: thế giới đang rơi vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới”.

“Các chính trị gia châu Âu cho rằng việc lập ra cái gọi là vành đai bạn bè tại châu Âu, ngoài Liên minh châu Âu, có thể đảm bảo an ninh. Kết quả là gì? Không phải vành đai bạn bè mà là vành đai loại trừ nhau”, Thủ tướng Medvedev phân tích.

“Gần như hàng ngày chúng tôi được đề cập tới như một thách thức đối với NATO, châu Âu, Mỹ và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, thách thức thực tế đối với thế giới hoàn toàn khác”, Thủ tướng Medvedev nói.

Khủng bố đang tận dụng căng thẳng Nga-phương Tây để mở rộng hoạt động. “Chủ nghĩa khủng bố là thách thức đối với cả nền văn minh nhân loại và chúng ta không thể phân loại bọn khủng bố thành bạn hay thù, khủng bố hay lực lượng ôn hòa”, Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Vụ nổ bom máy bay chở khách Nga tại bán đảo Sinai (Ai Cập), một loạt các tấn công khủng bố tại Paris (Pháp), London (Anh), Israel, Pakistan, Iraq và nhiều quốc gia khác là những hành động bạo lực dã man. Đây là bằng chứng cho thấy chủ nghĩa khủng bố không phân biệt biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nga nhấn mạnh quan hệ giữa Nga và phương Tây vẫn tốt đẹp hơn so với hố sâu ngăn cách trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, thời điểm trước khi bức tường Berlin sụp đổ. “Những khác biệt không quá sâu sắc như 40 năm về trước khi hiệp định Helsinki được ký kết và một bức tường ngăn cách châu Âu”, ông Medvedev nói.

Về vấn đề khủng hoảng Syria, Thủ tướng Nga cho rằng chỉ có hợp tác thường xuyên giữa Nga và Mỹ mới giải quyết được tình hình. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng hợp tác thường xuyên giữa Nga và Mỹ đóng vai trò quan trọng. Và tôi muốn nói là hợp tác trên cơ sở hàng ngày”, Thủ tướng Medvedev cho biết thêm.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg xác nhận rằng ông đã thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về việc mở lại Hội đồng Nga-NATO để tăng cường đối thoại giữa hai bên.

Vũ Duy

Theo FT, Bloomberg, AFP, Reuters