1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Medvedev: Hàng nghìn người Đông Ukraine bỏ chạy sang Nga

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết hàng nghìn người Ukraine đang tràn qua biên giới vào Nga để tránh cuộc xung đột vũ trang đang lan rộng tại miền Đông.

Hàng nghìn người miền Đông Ukraine bỏ chạy sang Nga
Hàng nghìn người Ukraine vội vã di tản sang Nga sau khi bạo lực tái bùng phát trên diện rộng ở miền Đông và Đông Nam.

Phát biểu một ngày sau khi Kiev phủ nhận tình trạng di tản hàng loạt, ông Medvedev nói rằng hàng nghìn người Ukraine đã nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn, cho dù công dân Ukraine có quyền lưu trú tại Nga trong 3 tháng.

“Số người nộp đơn đã tăng lên hơn 4.000 và tình trạng này chưa từng có tiền lệ. Mọi người rất sợ hãi và hoảng loạn”, Thủ tướng Nga cho biết.

Dù phải đón nhận dòng người nhập cư ồ ạt, song giới chức Nga vẫn kêu gọi chính quyền Ukraine không ngăn cản những người này sang Nga.

“Điều khẩn cấp mà chính quyền Kiev cần làm hiện nay là triển khai các hoạt động trợ giúp nhân đạo cho người dân ở miền Đông và Đông Nam”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Ukraine không đồng ý với đề xuất từ phía Nga. Tổng thống tạm quyền Oleksander Turchinov thậm chí còn muốn đóng cửa biên giới hai nước.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Lukashevich, trong khi chờ các hành động cụ thể của Kiev, chính quyền Nga sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho người tị nạn, chủ yếu là người dân hai tỉnh Donesk và Lugansk.

Thủ Medvedev cũng đã giao hai Phó Thủ tướng Igor Suvalov và Dmitry Kozak xem xét vấn đề hỗ trợ tài chính cho các địa phương tiếp nhận người tị nạn.

Trên bình diện quốc tế, Nga đề xuất nghị quyết về tình hình Ukraine lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong đó yêu cầu chấm dứt ngay hành động quân sự, kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và thiết lập hành lang an toàn sơ tán người dân và trợ giúp các khu vực bị ảnh hưởng.

Xung đột tại miền Đông và Đông Nam Ukraine bùng phát mạnh sau khi Kiev nối lại chiến dịch chống phong trào đòi liên bang hóa mà chính quyền lâm thời nước này gọi là “chống khủng bố”. Trước đó, xung đột tạm lắng khi Ukraine tiến hành bầu cử hôm 25/5 với chiến thắng cuối cùng dành cho nhà tỷ phú sô-cô-la Petro Poroshenko.

Vũ Anh
Tổng hợp