1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Malaysia: MH17 không phát tín hiệu khẩn cấp

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới ngày 18/7, Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định chuyến bay MH17 đã không phát tín hiệu cấp cứu trước khi gặp nạn, đồng thời cho biết đường bay này đã từng được cơ quan hàng không dân dụng thế giới tuyên bố là an toàn.

Tuyên bố trên được thủ tướng Razak đưa ra trong một cuộc họp báo, sau khi ông đã nói chuyện với lãnh đạo các nước Ukraine, Hà Lan và Mỹ. Vị thủ tướng cũng khẳng định sẽ “không bỏ sót một chi tiết nào dù nhỏ nhất” để xác định chuyện gì đã xảy ra với MH17.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) trong buổi họp báo
Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) trong buổi họp báo

Đây là thảm kịch thứ hai xảy ra với Malaysia Airlines chỉ trong năm nay. Chuyến bay MH370 cũng của hàng nãy đã mất tích từ hôm 8/3 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh và vẫn chưa được tìm thấy. Các nỗ lực tìm kiếm đang tập trung vào một khu vực thuộc Ấn Độ Dương, ngoài khơi phía Tây Úc

“Hôm nay là một ngày thảm kịch trong một năm bi kịch đối với Malaysia”, ông Najib nói.

Trong cả hai vụ tai nạn, các máy bay bị nạn đều là mẫu Boeing 777-200.

Ông Najib cho biết giới chức Ukraine khẳng định MH17 đã bị bắn hạ, khi đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur, mang theo 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn.

Một quan chức Mỹ cho biết, tình báo nước này tin rằng máy bay bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không, nhưng chưa rõ ai là thủ phạm.

“Tại thời điểm này, Malaysia chưa thể xác thực nguyên nhân của thảm kịch, nhưng chúng ta phải làm và sẽ tìm ra chính xác điều gì đã xảy ra với chuyến bay này”, ông Najib nói. “Nếu đúng là máy bay đã bị bắn hạ, chúng ta cương quyết sẽ nhanh chóng đưa những kẻ phạm tội ra công lý”, ông Najib nói.

“Đường bay an toàn”

Vị thủ tướng Malaysia cũng cho biết, đường bay của MH17 trước khi bị nạn đã được Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế khẳng định là an toàn.

Khu vực máy bay rơi nằm trong vùng chiến sự tại Đông Ukraine
Khu vực máy bay rơi nằm trong vùng chiến sự tại Đông Ukraine

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế cũng tuyên bố rằng vùng không phận mà máy bay đi qua không bị hạn chế, ông Najib nói.

Ngoài ra “Malaysia Airlines đã khẳng định rằng máy bay không hề phát tín hiệu khẩn cấp”.

Dù vậy, một cựu lãnh đạo của tổ chức an ninh sân bay BAA cho biết, nhiều hãng hàng không, trong đó có Malaysia Airlines đã tiếp tục sử dụng tuyến đường bay trên dù có cảnh báo, do đường bay này ngắn hơn và có chi phí rẻ hơn.

“Đó là một tuyến đường bay tấp nập, và có những thông tin cho thấy một thông báo đã được gửi tới các hãng hàng không, đề nghị họ nên tránh bay qua vùng đó”, Norman Shanks, một giáo sư an ninh hàng không tại đại học Coventry của Anh cho biết.

“Nhưng Malaysia Airlines, cũng giống như một số hãng vận chuyển khác tiếp tục sử dụng đường bay này do nó ngắn hơn, mà điều này có nghĩa là cần ít nhiên liệu hơn và tốn ít tiền hơn”, ông Shanks khẳng định với phóng viên AP.

Vài giờ sau thảm kịch, Malaysia Airlines đã tuyên bố toàn bộ các chuyến bay châu Âu của họ sẽ bay theo đường bay khác.

Najib cho biết, chính quyền Ukraine đã hứa tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, sâu rộng với sự tham gia của giới chức Malaysia. Kiev cũng khẳng định sẽ đàm phán với phe nổi dậy về việc “thiết lập một hành lang nhân đạo dẫn tới hiện trường vụ tai nạn.

Thanh Tùng
Theo AP