1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Israel vội tránh tên lửa khi đang vận động tranh cử

(Dân trí) - Một tên lửa phóng từ Dải Gaza nhằm vào thành phố nơi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang vận động tranh cử, khiến ông phải vội vã tìm nơi trú ẩn an toàn với sự hỗ trợ của các vệ sĩ.

Thủ tướng Israel vội vã tránh tên lửa khi đang vận động tranh cử
Thủ tướng Israel vội tránh tên lửa khi đang vận động tranh cử - 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Getty)

Đài truyền hình Israeli TV dẫn thông tin từ quân đội Israel xác nhận, vụ tấn công xảy ra hôm 25/12 nhằm vào thành phố Ashkelon, một thành phố ở miền nam Israel. Tên lửa được cho là phóng đi từ Dải Gaza và đã bị hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel bắn hạ.

Đoạn video được Israeli TV phát lại cho thấy, thời điểm xảy ra vụ tấn công, Thủ tướng Netanyahu đang phát biểu vận động tranh cử ở Ashkelon. Rất nhanh chóng, ông được các vệ sĩ che chắn rời sân khấu. Nguồn tin cho biết, ông Netanyahu được hộ tống rời sân khấu sau khi còi báo động tên lửa vang lên.

Đây là lần thứ hai ông Netanyahu phải sơ tán vì báo động tên lửa. Hồi tháng 9, sự kiện của ông cũng từng bị gián đoạn ở thị trấn Ashdod do báo động tên lửa.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công tên lửa từ Gaza ngày 25/12. Dải Gaza leo thang căng thẳng sau khi Israel tiêu diệt thủ lĩnh nhóm Hồi giáo thánh chiến Baha Abu Al-Atta. Israel cáo buộc Abu al-Atta gây ra cuộc tấn công rocket mới đây vào lãnh thổ nước này và nói người này đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo.

Minh Phương
Theo Reuters