1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hun Sen lên tiếng bảo vệ cầu thủ bóng đá Campuchia gốc Việt

(Dân trí) - Thủ tướng Hun Sen đã động viên cầu thủ Campuchia gốc Việt Keo Sok Pheng không nản lòng sau khi anh này sút hỏng phạt đền trong trận tranh huy chương đồng bộ môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines.

Thủ tướng Hun Sen lên tiếng bảo vệ cầu thủ bóng đá Campuchia gốc Việt - 1

Thủ tướng Campucha Hun Sen (Ảnh: Fresh News)

Ngày 10/12, U22 Myanmar đã đánh bại U22 Campuchia ở loạt sút phạt đền nghẹt thở sau khi hai hiệp chính kết thúc với tỷ số 2-2. Đội tuyển Myanmar đã giành huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines.

Thủ tướng Hun Sen ngày 11/12 đã nói với cầu thủ Keo Sok Pheng rằng anh không nên cảm thấy chán nản vì đã sút hỏng phạt đền.

“Đừng nản chí. Kết quả đó cũng đã là một thành tựu lịch sử rồi. Đội tuyển Campuchia chơi rất tuyệt vời và bàn thắng của Sok Pheng ghi được (gỡ hòa 2-2 cho Campuchia) là rất tốt. Năng lực thể thao của Campuchia sẽ tốt hơn trong kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2021”, ông Hun Sen phát biểu tại Phnom Penh.

Thủ tướng Hun Sen cũng cảm thấy buồn vì những thông tin nói rằng “Sok Pheng có mẹ là người Việt Nam” khi Campuchia để thua U22 Việt Nam ở trận bán kết.

“Điều đáng buồn nhất là người ta lại nói rằng Sok Pheng có mẹ là người Việt Nam khi Campuchia để thua đội Việt Nam. Đó là phát ngôn có ý định xấu của những nhóm cực đoan”, ông Hun Sen khẳng định.

Ông nhấn mạnh rằng không quốc gia nào lại đi hạ thấp người dân của chính nước mình.

Campuchia đã làm nên lịch sử trong kỳ SEA Games năm nay khi lần đầu lọt vào bán kết môn bóng đá nam trong kỳ đại hội thể thao khu vực. Trước đội tuyển U22 Việt Nam vượt trội về đẳng cấp, họ đã chịu thất bại 0-4.

Trong trận huy chương đồng với Myanmar, Sok Pheng là người đã ghi bàn thắng rất đẹp mắt giúp Campuchia gỡ hòa, nhưng anh lại là người sút hỏng quả phạt đền cuối cùng khiến đội tuyển đến từ xứ sở Angkor mất cơ hội giành được huy chương.

Đức Hoàng

Theo Fresh News