1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Đức Merkel bị thương khi trượt tuyết

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị rạn một phần xương chậu sau cú ngã trong lúc trượt tuyết tại Thụy Sỹ trong kỳ nghỉ Giáng sinh vừa qua. Chấn thương khiến bà phải hủy nhiều cuộc họp, người phát ngôn chính phủ Đức xác nhận.

Bà Merkel trong một lần đi trượt tuyết
Bà Merkel trong một lần đi trượt tuyết

Với vết thương này, người đứng đầu chính phủ Đức sẽ phải nằm càng nhiều càng tốt trong vòng 3 tuần tới và một số chuyến công du sẽ bị hủy bỏ, Steffen Seibert, người phát ngôn chính phủ Đức khẳng định.

Bà Merkel ngoài ra cũng bị bầm tím nặng sau cú ngã trên dãy An-pơ, thuộc vùng Engadine, phía Đông Thụy Sỹ.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn bà Merkel không hề trượt nhanh, người phát ngôn cho biết thêm.

Chấn thương của vị nữ Thủ tướng được miêu tả là “bầm tím nghiêm trọng có liên quan tới vết rạn một phần xương chậu phía dưới bên trái”.

Ngay sau cú ngã, bà Merkel không hề biết phần xương chậu của mình bị rạn. Chỉ đến khi bà tới gặp bác sỹ hôm thứ Sáu tuần trước, tình trạng của vết thương mới được xác định.

Ông Seibert không cung cấp chi tiết tai nạn xảy ra như thế nào, nhưng khi đó bà Merkel đang trượt tuyết gần khu nghỉ dưỡng St Moritz.

Dù bị đau, bà Merkel vẫn có ý định chủ trì phiên họp nội các vào thứ Tư này. Đây là cuộc họp đầu tiên của bà với toàn thể các Bộ trưởng trong chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử vừa qua. Hiện bà phải đi lại với sự trợ giúp của nạng.

Tuy vậy, trong thời gian tới, hầu hết thời gian bà sẽ làm việc tại nhà. Vị thủ tướng đã hủy chuyến công du Ba Lan dự kiến vào tuần tới cũng như sẽ không tiếp đón tân thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel tại Berlin, người phát ngôn cho biết thêm.

Bà Merkel gặp chấn thương chỉ ít ngày sau khi gửi một thông điệp thăm hỏi tới tay đua công thức 1 lừng danh của Đức là Michael Schumacher, người đang trong tình trạng nguy kịch cũng vì tại nạn khi trượt tuyết tại Pháp.

“Chúng tôi hy vọng, cùng với Michael Schumacher và gia đình cậu ấy, cậu ấy sẽ có thể vượt qua chấn thương và phục hồi”, ông Seibert nói trong cuộc gặp gỡ báo chí tuần trước. “Đối với vợ, con và người thân của cậu ấy, chúng tôi mong họ có sức mạnh và sự đoàn kết để vượt qua những thời khắc khó khăn này”.

Thanh Tùng
Tổng hợp