1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Đức Angela Merkel đắc cử nhiệm kỳ 2

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 27/9 và có thể giành đủ số phiếu để thành lập một liên minh trung hữu, cho bà thêm 4 năm nữa dẫn dắt nền kinh tế lớn nhất châu Âu khỏi vũng lầy suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

 
Thủ tướng Đức Angela Merkel đắc cử nhiệm kỳ 2 - 1
Thủ tướng Đức Merkel: "Chúng ta đã có thể ăn mừng".
 
Các cử tri đã khiến đảng cánh tả chính của Đức là đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier thành đảng đối lập sau 11 năm nằm trong chính phủ cầm quyền. Đây là kết quả bầu cử quốc hội tồi tệ nhất với đảng này kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II.
 
“Không còn bàn cãi gì nữa, đây là một thất bại cay đắng”, đối thủ chính của Thủ tướng Merkel thừa nhận và cam kết dẫn dắt một đảng đối lập vững mạnh.
 
Chiến thắng của Thủ tướng Merkel đã chấm dứt 4 năm “liên minh lớn” giữa khối bảo thủ của bà là Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo/Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) với SPD, mở ra cơ hội cho bà lập tân chính phủ với các đối tác bà muốn liên minh hơn là Đảng Dân chủ Tự do (FDP) vốn chủ trương ủng hộ hoạt động doanh thương.
 
"Chúng ta thực sự có thể ăn mừng vào tối nay”, bà Merkel tuyên bố vào đêm qua, giữa rừng người ủng hộ, ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ khẳng định chiến thắng của bà. “Nhưng còn nhiều vấn đề của đất nước mà chúng ta phải giải quyết”.
 
Đêm qua (vào sáng sớm nay theo giờ Việt Nam), báo chí Đức đã đồng loạt loan báo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử được tiến hành cùng ngày, theo đó, khối CDU/CSU của bà Merkel đã giành được 33,8% số phiếu ủng hộ, SPD giành 23% và FDP đạt được 15% số phiếu bầu.
 
Với gần 49% số phiếu bầu, CDU/CSU có thể có đủ ghế để rời SPD và thành lập liên minh trung hữu mới với FDP. Bà Merkel tuyên bố liên minh này có thể đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu này thoát khỏi vũng lầy khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh Thế giới Thứ II.
 
Phát biểu trong cuộc mít tinh vận động tranh cử cuối cùng hôm 26/9, Thủ tướng Angela Merkel đã nhấn mạnh Đức đang ở trước một ngã ba đường, cuộc bầu cử này sẽ mang tính quyết định đối với việc xác định hướng đi mà nước Đức mong muốn, nhằm thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng.
 
Suy thoái năm vừa qua của nước Đức là 5%. Đây là điều chưa từng thấy kể từ khi thành lập nước Cộng hoà Liên bang cách đây 60 năm. Bên cạnh đó là nguy cơ số lượng người thất nghiệp vào mùa thu này sẽ tăng lên.
 
Theo lập trường của những người thuộc đảng của bà Merkel và những người theo đảng Dân chủ Tự do (FDP) mà bà mong muốn liên minh, nhà nước cần ít can thiệp hơn, đánh thuế ít hơn.
 
Trà Giang
Theo AP, BBC, Reuters