Iran kêu gọi Qatar thả 3 phi công bị bắt sau khi tiêm kích Su-24 rơi
(Dân trí) - Giới chức Iran ngày 15/8 kêu gọi trả tự do cho 3 phi công mà họ cho rằng đã bị lực lượng Qatar bắt giữ hồi tháng 3 trong cuộc chiến tại Trung Đông.

Tiêm kích Su-24 của Iran (Ảnh: PressTV).
“Ba phi công Iran đã bị lực lượng Qatar bắt sống sau khi các máy bay chiến đấu Su-24 của họ rơi trong cuộc chiến”, Tướng Mohammad Bagherzadeh thuộc lực lượng vũ trang Iran cho biết, theo hãng thông tấn Fars.
“Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian và Omran Behraveshian đã bị lực lượng Qatar giam giữ trong 6 tháng”, ông nói trong một bức thư gửi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).
Trong thư, ông Bagherzadeh kêu gọi trả tự do cho 3 phi công, cho biết họ không được phép gặp hoặc liên lạc với gia đình.
Quan chức Iran cũng dẫn Công ước Geneva, theo đó tù binh chiến tranh phải được phép thông báo cho gia đình và Cơ quan Tìm kiếm Trung ương của ICRC về việc họ bị bắt giữ.
Ông nói thêm rằng tù binh có quyền gửi khiếu nại và yêu cầu tới đại diện của các cường quốc bảo hộ, trong đó có các đại diện ICRC đến thăm các trại giam. Những tù binh bị bệnh nặng hoặc bị thương, căn cứ vào đánh giá y tế, cần được chuyển trực tiếp về nước.
Ông Bagherzadeh kêu gọi chủ tịch ICRC “khẩn cấp trao đổi với các phi công Iran tại Qatar” và thông báo cho Iran về sức khỏe cũng như tình trạng hiện tại của họ, phù hợp với sứ mệnh nhân đạo của ủy ban và cơ chế hợp tác song phương.
Qatar chưa bình luận về tuyên bố từ phía Iran.
Cuộc chiến tại Trung Đông bắt đầu ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công trên khắp khu vực.
Để đáp trả trực tiếp hành động của Mỹ và Israel, hai máy bay ném bom Su-24 của Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF) đã xuyên qua mạng lưới radar tiên tiến và hệ thống phòng không hiện đại của đối phương, tiến hành tập kích căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar vào đầu tháng 3.
Trên đường trở về, khi bay qua Vịnh Ba Tư, các máy bay Iran bị hệ thống phòng không của đối phương tấn công và bị rơi.
Quân đội Iran hồi tháng 7 cho biết đã tìm thấy thi thể phi công Iran Majid Kazemi, một trong những người tham gia vụ tấn công. Trước đó, Iran cho biết những phi công còn lại mất tích, nhưng thông tin về việc họ được cho là đã bị bắt giữ không được công khai vào thời điểm đó.
Căn cứ Al Udeid ở Qatar có các đơn vị tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cùng lực lượng không quân và lực lượng tác chiến đặc biệt. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực.
Các nỗ lực ngoại giao dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vào tháng 4, chấm dứt gần 40 ngày giao tranh, trước khi hai bên ký một biên bản ghi nhớ cho các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 6. Tuy nhiên, tiến trình này sau đó đổ vỡ.
Kể từ đó, Iran và Mỹ thỉnh thoảng tập kích qua lại, với hoạt động giao tranh chủ yếu tập trung ở miền nam Iran và khu vực eo biển Hormuz chiến lược. Giao tranh đã tạm lắng kể từ cuối tháng 7 nhưng tới nay 2 bên chưa tìm được lối thoát cho cuộc xung đột đã kéo dài gần 6 tháng.





